Công an bắn chết trâu chọi húc chết chủ ở Đồ Sơn

Sự kiện: Tin nóng

Công an đã bắn chết trâu chọi húc chết chủ ở Đồ Sơn, lấy mẫu xét nghiệm xem có chất kích thích hay không.

Ngày 3/7, công an quận Đồ Sơn (Hải Phòng) cho biết đã kết hợp với Phòng Kỹ thuật hình sự (PC54) - Công an TP Hải Phòng đã tiến hành bắn chết con trâu chọi số 18 (trâu húc chết chủ trâu tại lễ hội chọi trâu Đồ Sơn), lấy mẫu xét nghiệm đưa đi giám định.

Việc bắn trâu số 18 thực hiện theo yêu cầu chỉ đạo của UBND thành phố Hải Phòng, để lấy các mẫu xét nghiệm, xác định có hay không các chất kích thích, tăng lực còn tồn dư trong trâu số 18, qua đó giúp cho việc xác định nguyên nhân dẫn đến việc trâu tấn công người.

Công an bắn chết trâu chọi húc chết chủ ở Đồ Sơn - 1

Trâu số 18 bị bắn chết lấy mẫu xét nghiệm

Trước đó, trong văn bản ngày 1/7, UBND thành phố Hải Phòng yêu cầu quận Đồ Sơn tổ chức kiểm tra chất kích thích, tăng lực (nếu có) còn tồn dư trong trâu số 18 và các trâu khác tham gia vòng đấu loại, báo cáo kết quả và biện pháp khắc phục hậu quả trước ngày 4/7.

Cùng đó, UBND thành phố Hải Phòng cũng quyết định dừng tổ chức lễ hội chọi trâu Đồ Sơn năm 2017 sau sự cố trâu chọi số 18 húc chết chủ là ông Đinh Xuân Hướng ở phường Vạn Hương, quận Đồ Sơn tại vòng đấu loại. 

Vụ trâu chọi húc chết chủ: Đã có kết quả kiểm tra chất kích thích

Sau khi trâu số 18 húc chết chủ, Hải Phòng đã yêu cầu kiểm tra chất kích thích đối với trâu này, đồng thời tạm dừng...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Việt Hòa (Báo Giao thông)
Tin nóng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN