Cô gái trẻ chết lõa thể trong rừng tràm

Xác cô gái trẻ được người dân phát hiện trong rừng tràm trong tình trạng lõa thể, trên người có nhiều vết đâm. Nhiều người nhận định có khả năng nạn nhân bị hiếp dâm rồi bị giết.

Sự việc được người dân phát hiện tại khu rừng tràm trên đường kênh Liên Vùng (tổ 4, ấp 6A, xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh – TP HCM) vào trưa 18/12.

Cô gái trẻ chết lõa thể trong rừng tràm - 1

Rừng tràm, nơi phát hiện xác cô gái

Thông tin ban đầu, vào khoảng 11 giờ cùng ngày, đôi nam nữ vào khu vực rừng tràm để tâm sự thì hoảng hốt tháo chạy khi phát hiện xác cô gái.

Ngay sau đó, một số người dân đã trình báo cơ  quan chức năng. Lực lượng công an có mặt phong tỏa hiện trường và điều tra nguyên nhân vụ việc.

Cô gái trẻ chết lõa thể trong rừng tràm - 2

Nhiều người tập trung theo dõi vụ việc

Tại hiện trường, xác cô gái (khoảng 20 tuổi) nằm trong rừng tràm rậm rạp cách xa đường chính gần 30 m. Cô gái chết trong tình trạng lõa thể, trên người có nhiều vết đâm.

Sự việc khiến hàng trăm người hiếu kỳ đổ xô vào khu vực rừng tràm để xem công an khám nghiệm.

Cô gái trẻ chết lõa thể trong rừng tràm - 3

Đến 14 giờ 30 phút cùng ngày, xác cô gái được đưa về nhà xác để khám nghiệm tử thi.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo X. Danh (Người lao động)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN