Cháy quán bar khu Zone 9: Tạm giữ 4 người

Bốn người này là nhóm thợ đã được thuê cải tạo quán bar trong khu nhà cũ Zone 9 bị cháy.

Cơ quan cảnh sát điều tra (Công an quận Hai Bà Trưng phối hợp với PC45 - Công an Hà Nội) đã tạm giữ 4 đối tượng để làm rõ tình tiết liên quan vụ cháy tại khu nhà cũ (thường được gọi là khu Zone 9) ở số 9 Trần Thánh Tông, Hà Nội.

Sau khi vụ cháy xảy ra, cơ quan công an đã triệu tập một số người liên quan và quyết định tạm giữ Nguyễn Trọng Duy, Hoàng Văn Phong, Trần Văn Út và Phạm Quang Huấn. Cả 4 đối tượng đều quê ở tỉnh Hà Nam.

Ông Huấn là chủ một xưởng cơ khí ở Hoàng Mai (Hà Nội). Ba người còn lại đều là công nhân tại xưởng này.

Ông Huấn và nhóm thợ cơ khí của mình chính là những người đã thực hiện phần hàn xì tại quán bar, nơi xảy ra vụ hỏa hoạn.

Cháy quán bar khu Zone 9: Tạm giữ 4 người - 1

Cảnh sát phòng cháy chữa cháy đến hiện trường (Ảnh chụp chiều 19/11)

Theo thông tin ban đầu của cơ quan chức năng, nguyên nhân cháy được xác định là do các tia lửa, vảy hàn bắn vào những vật liệu dễ cháy. Vụ cháy đã làm chết 6 người. Các nạn nhân cũng là người được thuê làm những phần việc khác để chỉnh trang quán bar.

Như đã đưa tin, chiều 19/11, tại khu nhà cũ (thường gọi là khu Zone 9)  ở số 9 Trần Thánh Tông, Hà Nội đã xảy ra vụ hỏa hoạn làm 6 người chết. Đây là khu nhà xưởng cũ nằm trong diện giải tỏa để thực hiện dự án tổ hợp văn phòng.

Hơn nửa năm trở lại đây, khu nhà xưởng cũ được nhiều người thuê mở cửa hàng kinh doanh và thu hút nhiều người đến chơi. Đã được cảnh báo về sự thiếu an toàn của khu nhà nhưng nhiều bạn trẻ và người kinh doanh vẫn phớt lờ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Lệ Vân ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN