Cảnh sát cơ động xuống đường: Ùn tắc có giảm?

Lực lượng cảnh sát giao thông Hà Nội cho biết, sau 2 ngày lực lượng cảnh sát cơ động hỗ trợ, giao thông Hà Nội đã giảm ùn ứ vào giờ cao điểm. Nhiều người dân thay đổi ý thức, chấp hành đúng luật khi tham gia giao thông...

Ngày 18.10, Giám đốc Công an TP Hà Nội đã huy động hơn 200 cảnh sát cơ động (CSCĐ) cùng cảnh sát trật tự, công an các quận, huyện ra đường để chống ùn tắc giao thông vào giờ cao điểm ở Hà Nội. Sau 2 ngày lực lượng này xuống đường, giao thông Thủ đô thông thoáng hơn.

Cảnh sát cơ động xuống đường: Ùn tắc có giảm? - 1

Ngày 8.10, trời mưa lớn, tại ngã tư Nguyễn Trãi - Khuất Duy Tiến (quận Thanh Xuân), các phương tiện ùn ứ, nhích từng centimet. Ảnh: Cường Celano.

Ông Nguyễn Văn Sơn, 40 tuổi, phố Vũ Trọng Phụng, quận Thanh Xuân Hà Nội cho biết, khi chưa có lực lượng cảnh sát cơ động hỗ trợ, tại các ngã tư, giao thông lộn xộn. Nhiều người dân đi lấn làn, vượt đèn đỏ. Tuy nhiên, khi có cảnh sát cơ động xuống đường, ý thức của người dân tốt hơn, giao thông giảm ùn tắc. Nhiều người dừng đỗ đúng vạch, tuân thủ luật giao thông.

“Hiện nay, vào giờ cao điểm, tuyến đường Nguyễn Trãi, Lê Văn Lương các phương tiện không bị ùn ứ thành một hàng dài như trước. Chúng tôi mong rằng, lực lượng cảnh sát cơ động sẽ duy trì thường xuyên để đảm bảo giao thông ổn định, thông suốt”, ông Sơn nói.

Video: Người dân nói gì khi CSCĐ xuống đường điều tiết giao thông?

Trung tá Đỗ Mạnh Ninh, đội trưởng đội CSGT số 7 (Công an TP. Hà Nội) cho biết, vào giờ cao điểm, tuyến đường Nguyễn Trãi, Lê Văn Lương, ngã tư Khuất Duy Tiến – Nguyễn Trãi thường xảy ra ùn ứ phương tiện. Do vậy, 41 chiễn sĩ cảnh sát cơ động đã được huy động xuống hỗ trợ đơn vị điều tiết giao thông, chống ùn tắc vào giờ cao điểm.

Cảnh sát cơ động khi xuống đội được phân công nhiệm hỗ trợ cảnh sát giao thông điều tiết giao thông. Trong trường hợp, người điều khiển phương tiện cố tình vi phạm giao thông, cảnh sát cơ động sẽ giữ lại, bàn giao cho cảnh sát giao thông đứng chốt xử phạt.

Cảnh sát cơ động xuống đường: Ùn tắc có giảm? - 2

Lực lượng cảnh sát cơ động xuống đường hỗ trợ cảnh sát giao thông điều tiết giao thông

“Sau 2 ngày có lực lượng cảnh sát cơ động, cảnh sát trật tự hỗ trợ, chúng tôi thấy giao thông tại ngã tư đường Khuất Duy Tiến-Nguyễn Trãi; đường Lê Văn Lương vào giờ cao điểm đã giảm ùn ứ phương tiện; không xảy ra tắc đường. Ý thức người tham gia giao thông thay đổi, rất ít người tham gia giao thông vượt đèn đỏ, đi lấn làn”, trung tá Ninh cho hay.

Đại úy Đinh Tiến Vũ, đội phó đội CSGT số 3 cho hay, công an thành phố huy động 20 chiến sĩ cảnh sát cơ động xuống đội hỗ trợ phân luồng, điều tiết giao thông. Ngay khi tiếp nhận, đội đã tập huấn cho cảnh sát cơ động về quy định của luật giao thông, chức năng,nhiệm vụ khi tham gia hỗ trợ lực lượng cảnh sát giao thông.

“Khi có lực lượng cảnh sát cơ động hỗ trợ, một số “điểm đen” về giao thông như ngã 5 Ô Chợ Dừa đã giảm ùn ứ, tắc nghẽn. Vào giờ cao điểm, giao thông tại các tuyến đường có lực lượng cảnh sát cơ động đứng chốt thông thoáng hơn, giảm ùn ứ phương tiện”, đại úy Vũ chia sẻ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Đức ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN