Băng qua đường sắt đón khách, xe ôm bị tàu tông tử vong

Sự kiện: Tin ngắn Tin nóng

Đang băng qua đường sắt đón khách, người lái xe ôm 50 tuổi đã không thấy tàu hỏa đang tới gần nên bị tàu tông tử vong tại chỗ.

Vụ tai nạn đường sắt xảy ra vào khoảng 10 giờ ngày 9-10, tại Km 107+00 tuyến đường sắt Bắc – Nam, đoạn qua khu vực ngã ba Cát Đằng, xã Yên Tiến, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định.

Băng qua đường sắt đón khách, xe ôm bị tàu tông tử vong - 1

Hiện trường nơi người đàn ông hành nghề xe ôm bị tàu hỏa tông chết tại chỗ

Một số nhân chứng cho biết thời điểm trên họ nhìn thấy ông Bùi Công Chiến (SN 1966, ngụ xã Yên Tiến, huyện Ý Yên, làm nghề xe ôm) đã đi bộ băng qua đường sắt sang Quốc lộ 10 để đón khách.

Đúng lúc này, đoàn tàu khách số hiệu SE20 chạy hướng Nam – Bắc đang lao tới, dù nhiều người hô hoán nhưng ông Chiến không nghe nên đã bị tàu tông trực diện khiến ông văng xa 17 m, tử vong tại chỗ.

Được biết, đoạn đường sắt Bắc – Nam qua ngã ba Cát Đằng, xã Yên Tiến, huyện Ý Yên là một điểm đen về tai nạn giao thông. Khu vực này có rất đông các xưởng gỗ, sửa chữa ô tô và song song với Quốc lộ 10, phương tiện giao thông qua lại đông.

Cách đây không lâu, 2 người đi trên xe máy khi từ Quốc lộ 10 băng qua đường sắt đã bị tàu hỏa tông trúng khiến 2 người chết tại chỗ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Tuấn Minh (Người lao động)
Tin ngắn Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN