Bắc Giang: Tắm hồ, 5 học sinh chết đuối thương tâm

Sự kiện: Bắc Giang

Phát hiện 2 bạn đuối nước, 3 học sinh khác chạy đến đưa tay níu bạn kéo lên bờ nhưng không được.

Bắc Giang: Tắm hồ, 5 học sinh chết đuối thương tâm - 1

Di ảnh của những em nhỏ xấu số trong vụ tai nạn đuối nước thương tâm ở xã Đông  Lỗ: Ảnh: Báo Bắc Giang

Vụ việc xảy ra vào khoảng 16h ngày 4/7 tại thôn Hưng Đạo, xã Đông Lỗ, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang.

Theo thông tin ban đầu, 5 em nhỏ gồm Nguyễn Văn Thành, Nguyễn Văn Minh, Phạm Hồng Ngát, Nguyễn Thị Tươi và Phạm Thị Oanh (cùng 12 tuổi, học tại Trường THCS Đông Lỗ, huyện Hiệp Hòa) đi chăn trâu ở cánh đồng thôn Hưng Đạo.

Thấy nắng nóng, Thành và Minh đã rủ nhau xuống một hồ sâu ở gần cánh đồng tắm. Tuy nhiên vừa xuống hồ tắm thì  Thành và Minh bị chới với, rồi dần chìm xuống nước. Phát hiện bạn bị nạn, 3 học sinh còn lại chạy đến đưa tay ra kéo bạn lên bờ nhưng không được. Cả 5 học sinh bị ngã xuống hồ đuối nước tử vong.

Trao đổi với phóng viên, ông Ngô Tiến Dũng – Phó chủ tịch huyện Hiệp Hòa xác nhận thông tin trên. Ông Dũng cho hay, ngay khi nhận được thông tin, lãnh đạo huyện cùng các ban ngành đã trực tiếp xuống thăm hỏi, động viên, chia sẻ với gia đình nạn nhân.

Đến 20h30 phút, thi thể 5 em nhỏ được đưa về gia đình an táng. UBND huyện Hiệp Hòa đã hỗ trợ mỗi gia đình có học sinh thiệt mạng 3 triệu đồng, UBND xã Đông Lỗ hỗ trợ mỗi gia đình 1 triệu đồng.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Đức ([Tên nguồn])
Bắc Giang Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN