Ai Cập: Nổ khinh khí cầu, 19 người chết

Một quan chức cảnh sát Ai Cập cho biết, 19 khách du lịch nước ngoài vừa thiệt mạng trong vụ tai nạn khinh khí cầu ở địa điểm gần thành phố cổ Luxor nổi tiếng.

Khinh khí cầu đang bay ở độ cao 300m thì bắt lửa và nổ, rồi lao xuống cánh đồng phía tây Luxor.

Theo một quan chức y tế Luxor, số nạn nhân thiệt mạng gồm 9 khách du lịch Hong Kong, 4 người Nhật Bản, 2 người Anh và 2 người Pháp. 2 người còn lại vẫn chưa được nhận dạng.

Ahmed Aboud, đại diện của công ty khinh khí cầu ở Luxor, cho biết khinh khí cầu chở 20 khách du lịch do một người điều khiển. Sau vụ tai nạn, chỉ còn 1 khách du lịch và người điều khiển sống sót.

Nhiếp ảnh gia người Mỹ Christopher Michel đang ở trên khinh khí cầu khác lúc xảy ra vụ tai nạn. “Chúng tôi bay trên khu di tích cổ. Ngay lúc sắp đáp xuống thì tôi nghe thấy tiếng nổ lớn và khói bốc lên. Tôi nghĩ chiếc khinh khí cầu sau lưng mình đã gặp tai nạn”, Michel kể lại.

“Tôi không chắc điều gì đã xảy ra. Chỉ khi đáp xuống mặt đất chúng tôi mới được nghe đầy đủ về sự việc”.

Khách du lịch tới Luxor thường thích đi bằng khinh khí cầu lúc bình minh để ngắm các địa điểm nổi tiếng như đền Karnak và khu mộ hoàng gia trong Thung lũng của các vị vua.

Nằm bên bờ sông Nile, TP. Luxor cách thủ đô Cairo 510km về phía nam là quê hương của những di tích pharaoh nổi tiếng nhất của Hy Lạp, nên thu hút rất nhiều khách du lịch.

Tai nạn khinh khí cầu từng xảy ra ở Luxor trước đây. Năm 2009, 16 khách du lịch bị thương vì khinh khí cầu chở họ rơi xuống đất.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trúc Quỳnh (theo AP, Reuters) ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN