Tư lệnh Mỹ: Tên lửa Triều Tiên là cách dẫn tới thảm họa

Tư lệnh Bộ chỉ huy Thái Bình Dương của Mỹ (PACOM) ngày 17.5 cảnh báo vụ thử tên lửa gần đây của Triều Tiên là “cách dẫn tới thảm họa”.

Tư lệnh Mỹ: Tên lửa Triều Tiên là cách dẫn tới thảm họa - 1

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un giám sát một vụ phóng tên lửa.

Tên lửa được Triều Tiên phóng thử ngày 14.5 có khả năng bay cao và xa hơn các tên lửa phóng trước đó. Một số chuyên gia tin rằng đây có thể tên lửa hiện đại nhất của Bình Nhưỡng hiện nay. Nó được cho có khả năng đạt độ cao 1.930 km, cao hơn các vệ tinh ở quỹ đạo thấp của Trái đất.

Theo hãng tin KCNA của Triều Tiên, vụ phóng thử ngày 14.5 nhằm mục đích kiểm tra khả năng “mang đầu đạn hạt nhân cỡ lỡn của tên lửa”, nhưng thông tin này chưa được xác nhận độc lập.

Trong cuộc họp với các nhà lãnh đạo Nhật Bản tại Tokyo ngày 17.5, Tư lệnh Bộ chỉ huy Thái Bình Dương của Mỹ, Đô đốc Harry Harris nói rằng: “Đầu đạn hạt nhân cùng công nghệ tên lửa đạn đạo nằm trong tay nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un là cách dẫn tới thảm họa”.

Ông Harris cho biết Triều Tiên đang tiến gần hơn tới khả năng phóng tên lửa trang bị hạt nhân tới bất kỳ đâu trên thế giới, đồng thời cảnh báo Mỹ, Hàn Quốc và Nhật Bản cần hợp sức chống lại đe dọa từ Bình Nhưỡng.

Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc hiện tại đang tham gia các cuộc tập trận quân sự ba bên gần bán đảo Triều Tiên, động thái mà Bình Nhưỡng coi là cuộc diễn tập để chuẩn bị xâm lược Triều Tiên.

Trong thời gian công tác tại Nhật Bản, ông Harris cũng chỉ trích việc Trung Quốc gây khó khăn đối với tự do hàng hải ở Biển Đông. Ông nhấn mạnh: “Chúng tôi có quyền bay và hoạt động trên biển ở bất cứ đâu mà luật pháp quốc tế cho phép”.

Nếu nguy cấp, Kim Jong-un sẽ tung đòn thảm khốc?

Trong tình thế bị ép đến mức nguy cấp, lãnh đạo Triều Tiên được cho là đã có sẵn trong tay “lá bài chiến lược cuối...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Huy Phong (Theo Sputnik) ([Tên nguồn])
Tin tức Triều Tiên Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN