Tiểu hành tinh to bằng sân bóng đá bất ngờ áp sát Trái đất

Hai tiểu hành tinh cỡ lớn bất ngờ áp sát Trái đất chỉ mới được cơ quan hàng không vũ trụ Mỹ (NASA) phát hiện cách đây vài ngày.

Tiểu hành tinh to bằng sân bóng đá bất ngờ áp sát Trái đất - 1

Ảnh minh họa.

Theo Daily Star, tiểu hành tinh 2017 OM1 bay sát Trái đất với tốc độ 15,9 km/giờ. Tiểu hành tinh dài 120 mét, kích thước tương đương một sân bóng đá được NASA đưa vào danh sách “Vật thể đến gần Trái đất”.

Tiểu hành tinh này bay sát Trái đất ở khoảng cách bằng 2,3 lần quãng đường từ Trái đất đến Mặt trăng, hoặc 883.000km.

Điều đáng chú ý là các nhà khoa học chỉ mới phát hiện ra tiểu hành tinh có quỹ đạo bất thường này vào ngày 22.7.

Tiểu hành tinh thứ hai mang tên 2017 OE1, dài 76 mét bay qua Trái đất khoảng 9 giờ sau đó.

Kích thước của nó tương đương 7 chiếc xe buýt ở London và bay qua Trái đất ở khoảng cách 8,6 quãng đường từ Trái đất đến Mặt trăng, hay 3,3 triệu km.

Tiểu hành tinh này được phát hiện vào ngày 20.7 và nằm trong danh sách “Vật thể áp sát Trái đất”.

Việc phát hiện hai tiểu hành tinh này chỉ trong khoảng thời gian ngắn cho thấy con người có rất ít thời gian để phản ứng nếu có vật thể khổng lồ nằm thẳng trên hành trình lao vào Trái đất.

Tháng trước, giới chuyên gia dự đoán tiểu hành tinh Apophis có khả năng va chạm với Trái đất vào năm 2036, tức là sau 19 năm nữa. Vụ va chạm sẽ tạo nên thảm họa tương đương 65.000 quả bom nguyên tử Mỹ từng ném xuống thành phố Hiroshima, Nhật Bản.

Thiên thạch như 65.000 bom nguyên tử sắp đâm Trái đất?

Một nhà thiên văn hàng đầu mới đây đã đưa ra dự đoán đáng sợ đối với con người trên Trái đất về thiên thạch...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - Daily Star ([Tên nguồn])
Khám phá vũ trụ Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN