Hình ảnh cuối của sinh viên Mỹ chết vì mất mô não

Một số người bạn của Otto nói rằng không thể có chuyện anh lấy cắp khẩu hiệu vì đêm trước đó anh đi ngủ từ rất sớm.

Hình ảnh cuối của sinh viên Mỹ chết vì mất mô não - 1

Otto (áo xanh) chụp cùng các bạn.

Tờ Daily Mail vừa đăng tải những bức hình cuối cùng của Otto Warmbier, sinh viên 22 tuổi người Mỹ qua đời cách đây ít ngày vì “mất mô não”. Otto bị Triều Tiên bắt giữ do bị cáo buộc tìm cách ăn trộm khẩu hiệu tại một khách sạn ở thủ đô Bình Nhưỡng.

Hình ảnh cuối cùng của Otto được thu thập từ đoàn du lịch anh tham gia và máy ảnh của bạn bè. Có thể thấy trước khi bị bắt, Otto rất vui mừng tận hưởng kì nghỉ thú vị ở Triều Tiên, khi được uống bia, trò chuyện với bạn bè, vui chơi cùng dân bản xứ.

Hình ảnh cuối của sinh viên Mỹ chết vì mất mô não - 2

Ngày 13.6, Otto được máy bay quân sự chở về nước sau khi có dấu hiệu mất nhận thức. Một quan chức cấp cao Mỹ đã có mặt ở Triều Tiên và đề nghị thả Otto vì “lí do nhân đạo”. 6 ngày sau khi về quê hương, Otto qua đời.

Trong một đoạn video hiếm hoi, Otto cùng những người bạn ném một quả cầu tuyết về phía người chụp ảnh. Ngoài ra, Otto còn xuất hiện trong những khung hình ăn uống, vui chơi tại Bình Nhưỡng với nét mặt rất phấn khởi. Otto được những người bạn nhớ tới vì luôn cười và yêu thương người khác.

Hình ảnh cuối của sinh viên Mỹ chết vì mất mô não - 3

Một số người bạn của Otto nói rằng anh không thể nào lấy trộm khẩu hiệu vì đêm trước đó, anh lên giường ngủ từ sớm để sáng hôm sau về nước. Họ cho biết, không có lý do nào để Otto mạo hiểm mạng sống của mình.

Đoạn video một người đàn ông ăn trộm câu khẩu hiệu được Triều Tiên công bố bị cho rằng “quá mờ và không thể xác định đó là Otto”. Bình Nhưỡng tuyên bố, hành vi lấy cắp câu khẩu hiệu của Otto là “hành động thù địch chống lại nhà nước Triều Tiên”.

Hình ảnh cuối của sinh viên Mỹ chết vì mất mô não - 4

Otto được đỡ xuống sân bay ở Ohio.

Vụ sinh viên Mỹ chết: Triều Tiên đe dọa hủy diệt Mỹ

Đáp lại chỉ trích của Tổng thống Trump, Triều Tiên tuyên bố tiếp tục con đường hạt nhân đã chọn.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Quang Minh – Daily Mail ([Tên nguồn])
Tin tức Triều Tiên Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN