Bác sĩ Ấn Độ cưỡng hiếp bệnh nhân sốt xuất huyết

Sự kiện: Tin tức Ấn Độ

Một bác sĩ ở bang Gujarat miền tây Ấn Độ vừa bị bắt giữ vì cáo buộc cưỡng hiếp một bệnh nhân sốt xuất huyết.

Bác sĩ Ấn Độ cưỡng hiếp bệnh nhân sốt xuất huyết - 1

Một bác sĩ vừa bị cáo buộc tấn công tình dục một bệnh nhân ở Ấn Độ (Ảnh minh hoạ)

Bác sĩ đã tấn công người phụ nữ 21 tuổi tại một trung tâm chăm sóc đặc biệt của một bệnh viện ở Ahmadabad chủ nhật tuần trước, cảnh sát cho biết.

Một nhân viên của bệnh viện cũng đã bị bắt giữ vì cáo buộc giúp bác sĩ thực hiện hành vi phạm tội.

Cảnh sát cho biết bác sĩ đã cho bệnh nhân thuốc mạnh, khiến cô bất tỉnh, trước khi tấn công tình dục.

Bệnh viện Apollo cho biết họ "hoàn toàn hợp tác với cảnh sát".

"Vì các cuộc điều tra đang được diễn ra, chúng tôi không muốn bình luận về vụ việc," theo trang web của NDTV dẫn lời Sandeep Joshi, một quan chức tại bệnh viện Apollo.

Bác sĩ Ấn Độ cưỡng hiếp bệnh nhân sốt xuất huyết - 2

Người dân Ấn Độ biểu tình kêu gọi treo cổ những kẻ hiếp dâm

Bác sĩ có quốc tịch Pakistan, làm việc tại Ấn Độ với thị thực dài hạn từ năm ngoái, NDTV đưa tin.

Tội hiếp dâm và các tội liên quan đến giới tính đã trở thành tâm điểm chú ý ở Ấn Độ trong những năm gần đây sau một vụ giết, hãm hiếp tập thể một sinh viên năm 2012 tại Delhi.

Để phòng ngừa và răn đe, luật chống hiếp dâm hà khắc mới đây đã được giới thiệu trong nước.

Tuy nhiên, các cuộc tấn công tình dục tàn bạo đối với phụ nữ và trẻ em tiếp tục được báo cáo trên toàn quốc.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trà My - BBC ([Tên nguồn])
Tin tức Ấn Độ Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN