Đầu tuần, miền Trung nắng gắt, có nơi trên 38 độ C

Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp, Bắc Bộ có mưa rào và dông trên diện rộng. Trong khi đó, các tỉnh từ Thanh Hóa đến Phú Yên xảy ra nắng nóng với nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến 35-38 độ, có nơi trên 38 độ C.

Đầu tuần, miền Trung nắng gắt, có nơi trên 38 độ C - 1

Miền Trung nắng nóng với nền nhiệt cao, có nơi trên 38 độ C (ảnh minh họa)

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, hiện có một rãnh áp thấp đang hoạt động ở khu vực phía Tây Bắc Bộ nước ta gây mưa dông tại đây.  

Theo ghi nhận tại Phố Ràng (Lào Cai) trong 12 giờ vừa qua, đã có mưa 14mm; Xã Là và Km46 (Sơn La) 19mm; Văn Chấn (Yên Bái) 22mm; Cẩm Ân (Yên Bái) 26mm; Na Hang (Tuyên Quang) 14mm; Phương Viên (Bắc Cạn) 25mm…

Dự báo, trong ngày và đêm nay (8/8), rãnh áp thấp này có khả năng tiếp tục gây mưa dông cho các tỉnh Cao Bằng, Bắc Cạn, Hà Giang, Tuyên Quang, Lào Cai, Yên Bái, Lai Châu, Điện Biên, Sơn La với lượng mưa trong 24 giờ tới phổ biến 10-30mm, có nơi trên 50mm. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc kèm gió giật mạnh. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất trên các sông suối nhỏ.

Trong khi đó, nắng nóng đang tiếp tục xảy ra trên diện rộng ở các tỉnh từ Thanh Hóa đến Phú Yên với nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến 35-38 độ, có nơi trên 38 độ, thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 11-18 giờ.

Khu vực Nam Đồng Bằng Bắc Bộ và tỉnh Hòa Bình với nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến 35-36 độ, có nơi trên 36 độ, thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 13-16 giờ.

Hà Nội ngày 8/8 có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36 độ, có nơi trên 36 độ.

Phía Tây Bắc Bộ: Ngày 8-9/8, mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác tập trung tại khu vực Tây Bắc. Cần đề phòng gió giật trong cơn dông. Từ ngày 10 đến ngày 13/8 có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to.

Phía Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa: Đầu tần, đêm và sáng có mưa rào rải rác ở các tỉnh vùng núi phía bắc. Riêng khu vực đồng bằng có mưa vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng.

Từ ngày 10 đến ngày 13/8, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông.

Khu vực Hà Nội: Ngày 8, ngày 9/8, có mưa vài nơi, ngày nắng nóng. Gió nhẹ. Từ ngày 10 đến ngày 13, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và dông.

Các tỉnh từ Nghệ An đến Thừa Thiên Huế: Ngày 8-9/8, có mưa vài nơi, ngày nắng nóng. Từ ngày 10 đến ngày 12, mây thay đổi, phía bắc có mưa rào và dông rải rác, phía nam có mưa rào và dông vài nơi.           

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Ngày 8-9/8 có mưa vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Từ ngày 10 đến ngày 12, phía bắc có mưa vài nơi, phía nam có mưa rào và dông rải rác.

Tây Nguyên: Ngày 8-9/8, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Từ ngày 10 đến ngày 17, có mưa, có nơi mưa vừa đến mưa to và dông. .                    

Nam Bộ: Hai ngày đầu tuần, mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Từ ngày 10 đến ngày 17/8, có mưa, có nơi mưa vừa đến mưa to và dông.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Triệu Quang ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN