Tàu cá ngư dân liên tiếp bị tàu lạ đâm chìm

Trong khi một tàu cá của ngư dân xã Đức Trạch, H. Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình bị tàu lạ đâm chìm trên vùng biển tỉnh TT-Huế chưa được làm rõ thì mới đây, sáng 18-5, thêm một tàu cá của ngư dân xã Đức Trạch khi đang khai thác hải sản trên vùng biển Đà Nẵng lại bị tàu lạ đâm chìm, rất may, cả hai vụ tai nạn này đều không có người thương vong.

Sáng sớm 19-5, chúng tôi có mặt tại Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực 2 (Danang MRCC) để tiếp xúc với các thuyền viên trên tàu cá QB 92678TS, con tàu mới trước đó một ngày bị một tàu lạ đâm chìm trên biển rồi bỏ chạy. Rất may, cả 8 thành viên trên tàu đã an toàn nhưng vẫn chưa hoàn hồn sau vụ việc kinh hoàng này.

Tàu cá ngư dân liên tiếp bị tàu lạ đâm chìm - 1

Các thành viên trên tàu cá QB 92678TS

Anh Lê Thanh Vân (1974, quê Đức Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình) - chủ tàu kiêm thuyền trưởng tàu cá QB 92678TS kể lại trong nước mắt: sau khi vào cảng Thọ Quang (Đà Nẵng) bán cá xong thì chiều 17-5, tàu xuất bến và tiếp tục đánh bắt tại khu vực vùng biển Đà Nẵng. Do chủ yếu làm nghề chụp mực ban đêm nên đến sáng sớm 18-5, sau khi hoàn tất mọi công việc thì cả thuyền trưởng là anh Vân và 7 bạn nghề gồm Nguyễn Văn Tới (1972), Hoàng Văn Minh (1977), Nguyễn Văn Hải (1974, đều trú xã Đức Trạch, H. Bố Trạch), Lê Đức Trọng (1983, quê Hải Trạch, Bố Trạch), Bùi Công Tuấn (1978, quê Phú Trạch, Bố Trạch) và 2 cháu Lê Thanh Nam (1995), Lê Thanh Bắc (1997, con trai anh Vân) vào ca-bin ngủ lấy sức. Đến khoảng 7 giờ 30 ngày 18-5, khi tàu đang ở tọa độ 16027.500N, 109030E thì bất ngờ nghe một tiếng ầm, kèm theo đó chiếc tàu bị dồn về hướng đông, cả 8 người trên tàu bị dồn lại với nhau nên không kịp trở tay. Chỉ trong phút chốc chiếc tàu đã bị lật nghiêng và chìm dần trong vòng xoáy của sóng biển. Biết tàu gặp chuyện chẳng lành, anh Vân và mọi người la hét cùng nhau tìm cách bơi ra khỏi tàu và bám vào mạn tàu đang nổi lềnh bềnh trên mặt biển. Do trời sáng nên cả 8 người trên tàu đều nhận thấy chiếc tàu vừa đâm vào tàu mình là một tàu chở hàng của nước ngoài có trọng tải lớn nên thay nhau đọc các ký hiệu trên chiếc tàu rồi viết lên một tấm gỗ. Số hiệu của con tàu đâm vào tàu anh Vân là 9454577 chạy theo hướng Bắc-Nam, có treo cờ của Panama. Trong khi đó, theo tra cứu của Đài thông tin Duyên hải và Danang MRCC thì con tàu có số hiệu nói trên có tên là Zosco Qingdao, Hô hiệu: 3FJG2, số IMO 9454577, số nhận dạng MMSI: 354257000, quốc tịch Panama.

Tàu cá ngư dân liên tiếp bị tàu lạ đâm chìm - 2

Anh Vân kể lại sự việc và đơn đề nghị giúp đỡ của anh Vân gửi các cơ quan chức năng

Theo anh Vân, chiếc tàu này sau khi đâm vào tàu anh và nghe tiếng kêu cứu của các thuyền viên thì có quay lại nhưng không hiểu sao sau đó lại bỏ chạy. Về phần 8 người trên tàu cá QB 92678TS, sau khi chiếc tàu gây tai nạn bỏ chạy, họ chỉ biết bám vào những mảnh vỡ còn lại của chiếc tàu trôi nổi trên biển, may mắn là chiếc thuyền thúng dự phòng trên tàu vẫn nổi, nhưng do chiếc thuyền thúng quá nhỏ không đủ chứa cả 8 người nên họ bàn bạc sẽ để anh Vân và anh Lê Đức Trọng lên thuyền thúng bơi đi tìm tàu bạn đến cứu giúp. Sau hơn 4 giờ lênh đênh trên biển, số phận đã mỉm cười với cả 8 người khi anh Vân và anh Trọng gặp được tàu cá QB 92563 của anh Nguyễn Văn Dùng (trú Đức Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình) cứu lên tàu. Tiếp đó, tàu cá này liên hệ với một số tàu cá Đà Nẵng đi tìm kiếm những người còn lại và báo về Đài thông tin duyên hải miền Trung và Danang MRCC. Sau khi nhận được tin báo của tàu QB 92563 TS và theo đề nghị của BCH Phòng, chống bão lụt - tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Bình, lúc 17 giờ ngày 18-5, Danang MRCC đã điều động tàu SAR 274 đi cứu nạn, đến 19 giờ 50 cùng ngày, toàn bộ 8 thuyền viên tàu bị nạn được đưa sang tàu SAR 274 an toàn và được chăm sóc, sơ cứu. Đến hơn 23 giờ cùng ngày, tàu SAR 274 đưa 8 nạn nhân về cầu cảng Danang MRCC và bàn giao cho ĐBP 252 Q. Sơn Trà để giải quyết vụ việc.

Được biết, con tàu bị nạn vừa được vợ chồng anh Vân đưa vào khai thác từ năm 2011 với giá trị đóng mới hơn 1,4 tỷ đồng, trong đó có khoảng 1 tỷ đồng là vay ngân hàng và bà con cùng quê.

Liên quan đến việc tàu cá của ngư dân tỉnh Quảng Bình bị tàu lạ đâm chìm, cách đây 1 tháng, vào lúc 21 giờ 30 ngày 17-4, khi tàu cá QB 92989TS của anh Trương Văn Long (trú xã Đức Trạch, H. Bố Trạch) cùng 6 bạn nghề gồm Trương Văn Tài (1989), Đỗ Huy Hoàng (1996), Nguyễn Văn Hùng (1996), Hoàng Thắng (1989), Nguyễn Phước (1996) và Hồ Văn Hiến (1972) đang hành nghề chụp mực tại khu vực biển Thuận An, cách TT-Huế 11 hải lý thì bất ngờ bị một tàu lạ đâm chính diện và chìm tại chỗ. Rất may, tất cả thành viên trên tàu không bị thương vong và trôi dạt trên biển gần 12 tiếng đồng hồ thì được một tàu cá của ngư dân tỉnh Quảng Nam cứu vớt. Do sự việc xảy ra ban đêm nên các thuyền viên không nhận biết số hiệu tàu gây tai nạn, nhưng theo mô tả thì chiếc tàu nói trên là loại tàu chở hàng, có hành trình Nam - Bắc, thân tàu màu xanh, dài khoảng 80-100m, ca-bin màu trắng và cao khoảng 6-7m so với mực nước biển. Hiện vụ việc này đến nay vẫn được các cơ quan chức năng tiến hành điều tra, xác minh.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Anh Tuấn ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN