Tin tiếp vụ “Đường dây hoa hậu bán dâm”

Ngày 27/1, Phòng CSĐT Tội phạm về trật tự xã hội (PC45) Công an TPHCM xác nhận đã ra quyết định truy nã đối với bị can Lương Quốc Huy (SN 1987, ngụ TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận) về hành vi “môi giới mại dâm”.

Huy có liên quan đến vụ án đường dây mại dâm cao cấp do “má mì” Võ Thị Mỹ Xuân (SN 1985, hoa hậu Nam Mê Kông 2009) cầm đầu.

Huy là một trong những đối tượng điều hành đường dây hoa hậu, người mẫu, ca sĩ, sinh viên… bán dâm đã bị PC45 Công an TPHCM triệt phá vào chiều 2/6/2012 tại khách sạn Hà Phương Trang trên đường Nguyễn Văn Cừ (phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1) và khách sạn Kim Linh ở đường Bùi Thị Xuân (phường Bến Thành, quận 1).

Tin tiếp vụ “Đường dây hoa hậu bán dâm” - 1

Lương Quốc Huy - đối tượng bị truy nã

Những người đẹp bị bắt quả tang ngày 2/6/2012, gồm: hoa khôi Yến Duy, người mẫu thời trang Nguyễn Thị Minh Nhài (SN 1989, nghệ danh Ngọc Thúy - người mẫu thời trang của Công ty Promotion Look, diễn viên phim truyền hình “Bước chân hoàn vũ”), “hot girl” Jenny Phương (tức Lê Thị Thúy Hường, SN 1993) và L. T. H. D (SN 1987, sinh viên năm thứ nhất một trường trung cấp nghề du lịch) đang bán dâm cho 4 “cò đất” ở huyện Bình Chánh - TPHCM.


Tin tiếp vụ “Đường dây hoa hậu bán dâm” - 2

Bị can Hoa hậu Mỹ Xuân và người mẫu Thiên Kim

Qua điều tra, PC45 bắt tiếp nhiều đối tượng và đã khởi tố 5 bị can về hành vi môi giới mại dâm gồm: Võ Thị Mỹ Xuân (SN 1985), Trần Thị Hoa (SN 1986, tức người mẫu Thiên Kim), Nguyễn Hữu Đạt (SN 1969, tài xế), Trần Quang Mai (SN 1972) và Lê Quang Tuấn Anh (tức “Kevin” Lê, SN 1985, hanh nghề trang điểm).

Riêng người mẫu Thiên Kim được tại hầu tra vì đang mang thai.

Theo điều tra của cơ quan công an, đường dây bán dâm này hoạt động từ năm 2009 do Mai, Tuấn Anh, Mỹ Xuân… cầm đầu. Do từng làm tiếp viên tại các quán bar, vũ trường nên Mai có điều kiện tiếp xúc với những người có tiền cần “của lạ” như hoa hậu, hoa khôi... Vì vậy, mỗi khi có khách làng chơi “đặt hàng”, Mai môi giới cho những người đẹp chuyên bán dâm như Mỹ Xuân, hoa khôi Duyên dáng thời trang Bến Tre năm 2010 - Lê Thị Yến Duy (SN 1990)… Mỗi lần bán dâm có giá từ 1.500 USD - 2.500 USD; người bán dâm hưởng 40%, phần còn lại rơi vào tay các tú ông, tú bà.



Tin tiếp vụ “Đường dây hoa hậu bán dâm” - 3

Bị can Đạt và Tuấn Anh

Đôi lúc các hoa hậu, hoa khôi còn được các đại gia bao trọn gói đưa ra nước ngoài, mỗi chuyến đi vài ngày có giá từ 20.000 đến 25.000 USD. Đối với đối tượng Lương Quốc Huy, PC45 xác định “tú ông” này có vai trò điều hành hoạt động mua bán dâm như Mỹ Xuân. Huy là người đã điều 2 người đẹp L.T.T.H (tức “hot girl” JP, SN 1992, hành nghề diễn viên, người mẫu, ca sĩ phòng trà) và L.T.H.D (SN 1987, sinh viên) đi bán dâm vào ngày 2/6/2012, với giá 1.000 USD/người/lượt, Huy hưởng hoa hồng 30%.

Tin tiếp vụ “Đường dây hoa hậu bán dâm” - 4

Bị can Trần Quang Mai

Sau khi khởi tố vụ án, khởi tố bị can, đến tháng 11/2012, VKSND TPHCM đã ban hành quyết định gia hạn điều tra vụ án đến tháng 2/2013.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an TPHCM kêu gọi Lương Quốc Huy sớm ra đầu thú để nhận sự khoan hồng của pháp luật.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Tân Tiến (Người Lao Động)
Đường dây hoa hậu bán dâm Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN