Những phát ngôn hớ hênh của người đẹp Việt

Lời nhận xét bị “ném gạch” của Tăng Thanh Hà trong tập 1 Master Chef vừa qua khiến nhiều người hồi tưởng về các câu nói gây sốc của làng mẫu.

Tối 19/7 vừa qua, cùng với việc Master Chef mùa thứ 2 lên sóng, lời nhận xét thí sinh của Tăng Thanh Hà trong vai trò giám khảo khách mời đã khiến dư luận “dậy sóng”.

Khi được biết mục đích đi thi của thí sinh là vì tiền thưởng, “ngọc nữ” của showbiz Việt đã thẳng cánh loại thí sinh này khỏi cuộc thi năm nay. Tăng Thanh Hà nhận xét: “Không biết bạn đến từ nơi nào, làm gì nhưng nếu bạn có niềm đam mê nấu ăn trong con người bạn thì bạn có làm gì đi nữa, không phải là những món ăn phải nhà hàng 5 sao hoặc những món ăn đơn giản thôi, ngay cả trứng chiên nếu bạn có niềm đam mê, thả hồn vào và bạn thích thú với món ăn của bạn thì nó sẽ là món ăn khác"

Phát ngôn này ngay lập tức “nhận gạch” từ cộng đồng mạng. Nhiều người cho rằng Hà Tăng đang dạy khôn thí sinh, và việc loại thí sinh chỉ vì thiếu đam mê chứ không dựa trên thực lực là một sai lầm của cô.

Đồng thời, những bức ảnh Tăng Thanh Hà làm bánh ngọt tặng bạn cũng được đăng tải trên mạng xã hội, nhằm chứng minh người đẹp chưa đủ khả năng cũng như kiến thức để trở thành giám khảo chương trình chuyên về ẩm thực này.

Những phát ngôn hớ hênh của người đẹp Việt - 1

Tăng Thanh Hà khẳng định không thể chọn thí sinh khi anh đi thi chỉ vì phần thưởng.

Những phát ngôn hớ hênh của người đẹp Việt - 2 Những phát ngôn hớ hênh của người đẹp Việt - 3

Những bức ảnh Hà Tăng làm bánh khá lóng ngóng cũng được cộng đồng mạng đăng tải.

Không chỉ “ngọc nữ” showbiz Việt hớ hênh trong câu nói, trước đó, rất nhiều mỹ nữ khác cũng từng gây sốc với phát ngôn khó hiểu tương tự.

Xuân Lan: “Phụ nữ không dùng hàng hiệu coi như không có tương lai!”

Dù đã nhiều lần thanh minh nhưng Xuân Lan vẫn phải chịu “bão” dư luận trong một thời gian dài với câu nói khó hiểu này. Đặc biệt, lời khẳng định "chắc như đinh đóng cột" này cũng khiến khá nhiều chị em phụ nữ chưa có điều kiện dùng hàng hiệu chạnh lòng.

Những phát ngôn hớ hênh của người đẹp Việt - 4

Phát ngôn của siêu mẫu chịu không ít búa rìu dư luận.

Dương Yến Ngọc: “Hương vị của tiền sẽ giúp người ta giữ được tình yêu”

Câu trả lời thẳng thắn và cũng được người đẹp giải thích khá hợp lý: “Tình yêu không thể thiếu tiền, vì hai người không thể ăn cám để yêu nhau được.” Tuy nhiên, trong giới người mẫu đầy tai tiếng, phát ngôn  này vẫn khiến độc giả thấy “gai gai”.

Trang Nhung: “Tôi dư sức làm siêu mẫu quốc tế”

Để được nhớ mặt, nhớ tên trên sàn diễn thời trang quốc tế, những người mẫu như Khiếu Huyền Trang, Tuyết Lan, Hoàng Thùy… phải rất chật vật và chịu khó học hỏi. Vậy mà vài năm trước, á hậu cuộc thi Hoa hậu phụ nữ Việt Nam qua ảnh vẫn tự tin khẳng định: “Tôi dư sức làm siêu mẫu quốc tế” dù ngay cả trong nước cô vẫn chưa thực sự được đánh giá cao. Trước phát ngôn của Trang Nhung, Hà Anh cũng đáp trả bằng một câu sốc không kém: “Trang Nhung là ai?”

Những phát ngôn hớ hênh của người đẹp Việt - 5

"Tôi dư sức làm siêu mẫu quốc tế".

Phi Thanh Vân: “Nếu tôi từ trần, chắc báo chí buồn lắm…”

Nhắc đến các phát ngôn gây “sốc”, không thể không kể đến nữ hoàng dao kéo Phi Thanh Vân. Chẳng mảy may động lòng, cô từng tự tin khẳng định: “Nếu tôi từ trần, chắc báo chí buồn lắm, vì họ mất đi cả một nguồn cám hứng rồi còn gì”.

Lý Nhã Kỳ: "Bạn đừng lóa mắt trước giá trị hiện kim của nó, mà dẫn tới 2 thái cực, hoặc là tự ti về túi tiền của mình, hoặc là quay ra chê bai chúng quá xa xỉ phù phiếm".

Đó là phát ngôn nổi như cồn của cô Kỳ khi tham gia một sự kiện từ thiện. Cùng với vô vàn câu nói khi tự tin thái quá, lúc hớ hênh, Lý Nhã Kỳ luôn là tâm điểm của dư luận, khiến báo chí tốn nhiều giấy mực. 

Những phát ngôn hớ hênh của người đẹp Việt - 6

Người đẹp nhiều scandal vẫn khiến báo chí tốn không ít giấy mực với nhiều câu trả lời khó hiểu.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hiền Trang ([Tên nguồn])
Scandal thời trang Việt Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN