Đến lượt pin Việt Nam bị kiện phá giá

Theo Cục Quản lý cạnh tranh, Ấn Độ vừa có thông báo khởi xướng điều tra chống bán phá giá đối với pin nhập khẩu từ Việt Nam và Trung Quốc.

Đây là các loại pin thông dụng gồm cả pin sạc được lẫn không sạc được ở nhiều loại kích cỡ thường dùng trong máy ảnh, máy nghe nhạc, đồ chơi, đồng hồ, các thiết bị điện tử, thiết bị không dây, bảng hiệu giao thông...

Hiệp hội Các nhà sản xuất pin khô Ấn Độ là đơn vị đệ đơn kiện vì cho rằng pin Việt Nam, pin Trung Quốc có bán phá giá, đe dọa gây thiệt hại nghiêm trọng cho nền công nghiệp pin Ấn Độ.

Tuy nhiên, điểm đặc biệt của vụ kiện này là bên khởi kiện lại không có được thông tin đáng tin cậy về giá sản xuất pin tại Việt Nam. Vì vậy nguyên đơn yêu cầu tính giá trị thông thường trên cơ sở giá sản xuất pin của Ấn Độ và có điều chỉnh hợp lý giá quốc tế của các thành phần nguyên liệu chính.

Theo Cục Cạnh tranh, các doanh nghiệp sản xuất, xuất khẩu pin sang Ấn Độ cần gửi bản đệ trình, bản trả lời công khai trước ngày 29-11.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Quỳnh Như (Pháp luật TPHCM)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN