Hàn Quốc lo Triều Tiên bắt cóc, đầu độc dân

Chính phủ Hàn Quốc cảnh báo Triều Tiên có thể tấn công mạng, đầu độc hoặc bắt cóc công dân Hàn Quốc nhằm trả đũa lệnh trừng phạt mà cộng đồng quốc tế nhằm vào nước này.

Seoul hiện nay đang cùng Mỹ và Hội đồng Bảo an LHQ tìm cách áp đặt lệnh trừng phạt mạnh tay hơn nữa nhằm vào chính quyền Bình Nhưỡng sau vụ thử tên lửa tầm xa hôm 7.2.

Lee Chul-woo, đại diện cơ quan tình báo trung ương Hàn Quốc trong cuộc họp khẩn với chính phủ Hàn Quốc cho biết Tổng cục Tình báo Triều Tiên đang chuẩn bị các hoạt động tấn công trả đũa, bao gồm khủng bố mạng internet nhằm vào Hàn Quốc. Chính phủ Hàn Quốc cũng cảnh báo Triều Tiên có thể đầu độc hoặc bắt cóc công dân Hàn Quốc.

Hàn Quốc lo Triều Tiên bắt cóc, đầu độc dân - 1

Ông Lee cho biết Hàn Quốc đang thu thập thông tin về khả năng tấn công sắp tới mà Bình Nhưỡng triển khai. Ngày 15.2 vừa qua, đại sứ Hàn Quốc tại LHQ Oh-joon kêu gọi các hành động mạnh mẽ hơn nữa nhằm vào Triều Tiên để chứng minh cộng đồng quốc tế không tha thứ cho vụ thử tên lửa tầm xa của nước này.

Ông Oh-joon nói: “Nếu chúng ta cứ tiếp tục làm ăn bình thường với Triều Tiên như chưa hề có chuyện gì xảy ra thì toàn thế giới sẽ trở thành mục tiêu của vũ khí hạt nhân Triều Tiên trong thời gian tới”. Ông nhấn mạnh “sự vi phạm của Triều Tiên là mối đe dọa trực tiếp đến hòa bình và an ninh quốc tế, là thách thức thực sự với cộng đồng toàn cầu”.

Ngày 17.2, 4 máy bay chiến đấu tàng hình F-22 của Không quân Mỹ đã bay lượn, diễn tập cùng máy bay Hàn Quốc. Đây là động thái phô trương sức mạnh và “dằn mặt” trực tiếp của quân đội Mỹ sau vụ thử hạt nhân Triều Tiên hôm 7.2

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Quang Minh - IBT ([Tên nguồn])
Tin tức Hàn Quốc Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN