Tỷ phú tranh cử Tổng thống Mỹ giàu có cỡ nào?

Tỷ phú ngành giải trí và bất động sản Donald Trump vừa tuyên bố, tham gia tranh cử tổng thống Mỹ năm 2016 để "hồi sinh giấc mơ Mỹ đã chết

"Tôi thực sự rất giàu"

Tỷ phú ngành giải trí và bất động sản Donald Trump hôm qua tuyên bố tham gia tranh cử tổng thống Mỹ năm 2016 để "hồi sinh giấc mơ Mỹ đã chết".

"Tôi chính thức chạy đua chức Tổng thống Mỹ, và chúng ta sẽ khiến quốc gia cường thịnh trở lại," Trumph nói với những người ủng hộ trước tòa tháp Trump cao 72 tầng ở New York, nhấn mạnh khối tài sản của mình sẽ giúp ông trở thành tổng thống giỏi.

"Tôi vẫn quan sát giới chính trị, tôi giao du với họ suốt," Trumph tiết lộ. "Họ sẽ không thể nào làm nước Mỹ cường thịnh trở lại. Họ không có cơ hội làm việc đó."

Ông cho rằng "giấc mơ Mỹ đã chết" và "nếu tôi được bầu làm tổng thống, tôi sẽ hồi sinh nó lớn hơn, tốt hơn, và mạnh hơn bao giờ hết".

Tỷ phú này khoe giá trị tài sản ròng là 8,7 tỷ USD. Trước đó, tài sản ròng của Trumph được ước tính khoảng 4 tỷ USD. Ông tuyên bố sẽ tự tài trợ cho quỹ tranh cử để tránh mất thời gian đi gây quỹ, đồng thời bị yếu tố bên ngoài tác động.

"Tôi thực sự rất giàu," Trumph nói, nhấn mạnh thái độ tự tin của mình là thứ nước Mỹ cần sau khi để "những kẻ thua cuộc" điều hành đất nước.

Trước đây, Trumph nhiều lần tuyên bố tranh cử Tổng thống, và các đối thủ chính trị khác luôn coi đó là một trò đùa. Tuy nhiên, lần này, ông có vẻ thực sự quyết tâm chạy đua vào chiếc ghế ông chủ Nhà Trắng, BBC nhận định.

Tỷ phú tranh cử Tổng thống Mỹ giàu có cỡ nào? - 1

"Tôi thực sự rất giàu," tỷ phú Trumph nói

Donald Trump (sinh ngày 14/6/1946) là một ông trùm tư bản, nhà đầu tư, nhân vật nổi tiếng trên truyền hình, tác giả của một vài cuốn sách và cũng là một chính trị gia. Ông hiện là Chủ tịch của tập đoàn The Trump Organization, đồng thời là người sáng lập công ty chuyên kinh doanh sòng bạc và các khu nghỉ dưỡng mang tên Trump Entertainment Resorts.

Lối sống xa hoa, những cử chỉ khoa trương và sự xuất hiện trong chương trình truyền hình thực tế “The Apprentice” (Người tập sự) của đài NBC đã giúp Trump trở thành người nổi tiếng.

Ông là con trai của Fred Trump, một ông trùm bất động sản giàu có của New York. Trump làm việc cho công ty của cha mình trong khi đang theo học ĐH Pennsylvania và chính thức gia nhập Elizabeth Trump & Son (sau này đổi tên thành Trump Organization) từ năm 1968.

Elizabeth Trump & Son chủ yếu tập trung vào các dự án nhà cho thuê dành cho người có thu nhập trung bình ở Brooklyn, Queens và State Island. Một trong những dự án đầu tiên của Trump được thực hiện khi ông vẫn còn học đại học, nhằm tái sinh một khu căn hộ ở Ohio – nơi cha ông đã mua lại với giá 5,7 triệu USD vào năm 1962. Với 500.000 USD, Trump đã biến khu phức hợp 1.200 căn hộ với tỷ lệ phòng có người ở chỉ ở mức 66% lên 100% trong vòng 2 năm. Năm 1972, khu này được bán lại với giá 6,75 triệu USD.

Năm 1971, Trump chuyển tới Manhattan và tham gia vào những dự án lớn hơn để thu hút sự chú ý. Với ưu đãi thuế trong thời hạn lên tới 40 năm từ chính quyền New York, ông biến khách sạn Commodore đang bên bờ phá sản thành khách sạn Grand Hyatt. Cũng trong năm này Elizabeth Trump & Son đổi thành The Trump Organization.

Năm 1988, Trump thâu tóm Taj Mahal CASINO trong một giao dịch với Merv Griffin và Resorts International. Tuy nhiên thương vụ này khiến cả cá nhân ông và tập đoàn rơi vào tình trạng nợ nần.

Tỷ phú tranh cử Tổng thống Mỹ giàu có cỡ nào? - 2

Tỷ phú này khoe giá trị tài sản ròng là 8,7 tỷ USD

Đến năm 1989, những sai lầm trong kinh doanh khiến Trump không thể trả các khoản nợ. Trump đã xoay vốn cho dự án xây dựng xây dựng CASINO thứ ba (Taj Mahal, có giá trị 1 tỷ USD) bằng trái phiếu rác lãi suất cao. Dù có thêm một số khoản vay và được hoãn trả lãi, đến năm 1991, tập đoàn của ông gần như phá sản. Các ngân hàng và trái chủ mất hàng trăm triệu USD, nhưng đã đồng ý tái cấu trúc các khoản nợ vì lo ngại đem vụ việc ra tòa sẽ khiến họ mất tiền. Ngày 5/10/1991, ông thoát khỏi cảnh nợ nần.

Thời kỳ cuối những năm 1990 là giai đoạn Donald Trump phất lên về tài chính. Năm 2001, ông hoàn thành tòa tháp 72 tầng Trump World Tower, đồng thời bắt đầu xây dựng Trump Place – dự án phức hợp bên bờ sông Hudson. Trump đã phát triển rất nhiều dự án bất động sản ở khắp nước Mỹ.

Ngoài đầu tư vào các tòa cao ốc, khách sạn, khu nghỉ dưỡng và các sòng bạc, ông cũng phát triển thương hiệu Trump trong nhiều lĩnh vực và sản phẩm khác như tài chính, nhà hàng, quán bar, xuất bản sách, quản lý người mẫu… Thêm vào đó, Trump nhận được 1,5 triệu USD cho mỗi giờ thuyết trình tại chương trình The Learning Annex.

Từ năm 2005, Trump đã gây dựng được những cơ ngơi bất động sản vào loại nhất nhì New York và được coi là ông trùm của các ông trùm bất động sản ở Mỹ. Danh mục bất động sản thuộc quyền sở hữu và quản lý của ông trùm này bao gồm vô số các khách sạn nổi tiếng, các khu giải trí, casino, toà nhà văn phòng, chung cư cao cấp ở rất nhiều thành phố lớn trên toàn cầu.

Một tờ báo có tiếng của New York đã công bố hai danh sách trưng cầu về nhà doanh nghiệp đang được biết đến nhiều nhất và nhà doanh nghiệp đang được coi trọng, tôn vinh nhất. Kết quả là trong cả hai danh sách này, Trump đều đứng đầu, vượt xa các doanh nhân khác. 98% dân số nước Mỹ đánh giá như vậy. Cùng chung bảng xếp hạng với Trump chỉ có Bill Gates của Microsoft.

Không chỉ thành công trong lĩnh vực bất động sản, Trump cũng nổi bật trong lĩnh vực truyền hình, đặc biệt với chương trình The Apprentice mà ông hợp tác với hãng NBC ra mắt hồi đầu năm 2004. Chương trình này là một cuộc tuyển chọn người tập sự cho chính Trump. Người tham gia có thể là một nhà quản trị có bằng MBA hay một anh bán hàng trên phố. Họ được yêu cầu trình bày kế hoạch phát triển khi được giao cho một công ty và chính Trump là người phỏng vấn họ. Rất nhiều người đã phải nghe câu: "You"re fired" (Anh bị sa thải) khi không được chọn, còn những người giành được chiến thắng thì được ông trùm bất động sản thông báo "You"re hired" (Anh được nhận) và làm việc cho Trump. Ông còn sở hữu các chương trình giải trí, thể thao và có phần hùn trong các chương trình thi sắc đẹp như Hoa hậu Hoàn vũ, Hoa hậu Mỹ và Hoa hậu tuổi mới lớn của Mỹ. Ông cũng là tác giả của nhiều quyển sách dạy làm giàu nổi tiếng thế giới.

Năm 2011, các chuyên gia tài chính của Forbes ước tính thương hiệu Trump có giá trị khoảng 200 triệu USD. Trump bác bỏ nhận định này, cho rằng cái tên của ông đáng giá tới 3 tỷ USD.

Tỷ phú tranh cử Tổng thống Mỹ giàu có cỡ nào? - 3

Năm 2011, các chuyên gia tài chính của Forbes ước tính thương hiệu Trump có giá trị khoảng 200 triệu USD. Trump bác bỏ nhận định này, cho rằng cái tên của ông đáng giá tới 3 tỷ USD

Coi kinh doanh là một thú vui

Với Donald Trump, kinh doanh là một đam mê, một thú vui. Ông đã từng bộc bạch: “Có người thích làm thơ, có người thích vẽ tranh. Còn Donald này lại thích kinh doanh và kinh doanh càng lớn càng tốt, càng lời càng hay”.

Trên bàn làm việc của Trump là hàng loạt các dự án, các hợp đồng và các bản thiết kế. Càng ngày ông lại càng chỉ thích các dự án lớn. Ông cho rằng dự án càng lớn, trách nhiệm càng lớn nhưng thành công cũng lớn tương xứng.

Có lẽ máu kinh doanh, đặc biệt là kinh doanh bất động sản, đã ngấm vào con người này một cách ghê gớm. Donald luôn thích nói chuyện về kinh doanh. Ông tự hào kể những câu chuyện về mình đã kiếm tiền như thế nào, đã mua được một bất động sản giá trị thế nào. Ông hăng say nói về những dự án khổng lồ mà mình dự định sẽ thực hiện.

Ông muốn rằng sẽ còn có nhiều toà nhà Trump Tower hơn nữa ở khắp mọi nơi. Và dường như tham vọng của ông không có giới hạn. Dự án sau phải lớn hơn dự án trước. Công trình sau phải hoành tráng hơn, ấn tượng hơn trước.

Hiện Trump đang theo đuổi nhiều dự án khổng lồ ở châu Âu. Đối với ông sự thành công trong các lĩnh vực như bất động sản, vận chuyển, sòng bạc và giải trí là chưa đủ: có lần ông còn tuyên bố sẽ cân nhắc khả năng tham gia chính trường nước Mỹ.

Donald Trump đã nhiều lần khẳng định ông làm những điều ấy không nhằm minh chứng cho một lý thuyết vĩ đại nào. Đơn giản là muốn sống đúng với chính mình, thể hiện hết năng lực và luôn biết đam mê.

Tỷ phú tranh cử Tổng thống Mỹ giàu có cỡ nào? - 4

Donald Trump làm nhiều tiền nhưng cũng tiêu nhiều. Ông là một ông chủ, một ông trùm kinh doanh theo đúng nghĩa của nó

Thích và luôn tận hưởng cuộc sống xa hoa

Donald Trump làm nhiều tiền nhưng cũng tiêu nhiều. Ông là một ông chủ, một ông trùm kinh doanh theo đúng nghĩa của nó. Đi đâu cũng có vệ sĩ bảo vệ. Ông luôn đòi hỏi những gì sang trọng nhất, quyền quí nhất, kể cả trong những thời kỳ sa cơ lỡ vận của ông.

Chỉ cần nhìn toà nhà Trump Tower ở Manhattan là có thể biết phần nào về phong cách của tỷ phú Donald Trump. Toà nhà được ốp gạch Marmor (cẩm thạch) sang trọng, được dát vàng một cách lộng lẫy. Những tầng dưới là các cửa hiệu Boutique cao cấp.

Khu phía trên là các văn phòng hiện đại của các tập đoàn đa quốc gia. Trên cùng là 263 căn hộ sang trọng thượng hạng chỉ dành cho giới giàu có, thượng lưu.

Lễ cưới của ông trùm này với người mẫu Melania Knauss tại Palm Beach, Florida, hồi đầu năm 2005 cũng thu hút mối quan tâm của cả thế giới, một tiệc cưới hào nhoáng và độc đáo với trang sức cô dâu hàng trăm triệu USD và danh sách khách mời toàn những tỷ phú và chính trị gia cỡ bự. Thế nhưng người ta nói rằng, ông vẫn chưa thoả mãn với vị hôn thê mới ấy, bởi chẳng bao giờ thiếu phụ nữ đẹp vây quanh ông.

Gần 60 tuổi nhưng không ít người cho rằng Donald Trump trông không khác 20 năm về trước, khi ông bắt đầu nổi danh ở Manhattan. Nhuộm tóc đen và ăn mặc sang trọng, trẻ trung, Trump thường ăn tối ở một nhà hàng Trung Hoa nổi tiếng, nơi các vị tổng thống Mỹ cũng hay đến ăn ở đây. Nhà hàng này luôn có sẵn bát đĩa ăn đặc biệt dành riêng cho Trump, người phục vụ và rót rượu phải đích thân là ông chủ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Ngọc Anh (Đời sống & Pháp luật)
Chuyện về những tỷ phú giàu nhất thế giới Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN