Tỷ phú chi 1 tỷ USD tổ chức đám cưới con giàu cỡ nào?

Tỷ phú Mikhail Gutseriyev được tạp chí Forbes đánh giá là người giàu thứ 38 của Nga theo thống kê mới nhất.

Đám cưới của con trai tỷ phú Nga Said Gutseriev khiến nhiều người phải choáng ngợp về sự sang chảnh. Chàng trai 28 tuổi kết hôn cùng cô sinh viên 20 tuổi Khadijia Uzhakhovs trong một không gian xa hoa có chi phí lên đến 1 tỷ USD.

Đặc biệt, bữa tiệc còn có sự góp mặt của các ngôi sao làng giải trí như Jennifer Lopez, Enrique Iglesias...Chiếc váy cưới của cô dâu dài nhiều mét trị giá 18.000 bảng Anh, mang phong cách cổ điển.

Tỷ phú chi 1 tỷ USD tổ chức đám cưới con giàu cỡ nào? - 1

Chú rể là cử nhân ngành Khảo cổ học- địa chất, cô dâu xinh đẹp là sinh viên năm nhất chuyên ngành Nha khoa, Đại học Moscow.

Bữa tiệc có 600 khách mời, các món ăn trong bàn tiệc đều là hảo hạng, món Âu và sushi Nhật Bản. Ngoài ra, còn có màn pháo hoa ăn mừng.

Nơi tổ chức tiệc cưới là nhà hàng sang trọng bậc nhất ở Matxcơva. Xung quanh là các bức tường đầy hoa tươi, đèn lung linh.

Chú rể là cử nhân ngành Khảo cổ học - địa chất của hai trường đại học danh tiếng - Harrow và Oxford, đồng thời tốt nghiệp thạc sĩ Đại học Plymouth (Anh) chuyên ngành Quản lý khí đốt - dầu mỏ. Anh hiện làm giám đốc Nhà máy lọc dầu Orsk Refinery tại Nga. Còn cô dâu xinh đẹp là sinh viên năm nhất chuyên ngành Nha khoa, Đại học Moscow.

Tỷ phú chi 1 tỷ USD tổ chức đám cưới con giàu cỡ nào? - 2

Váy cưới của cô dâu mang hiệu Elie Saab được nhập khẩu từ Paris (Pháp) trị giá khoảng 25.000 USD.

Váy cưới của cô dâu mang hiệu Elie Saab được nhập khẩu từ Paris (Pháp) trị giá khoảng 25.000 USD. Đặc biệt, thiết kế này nặng đến hơn 11 kg nên cô dâu phải nhờ vài người giúp nâng váy khi bước lên cầu thang. Chiếc vương miện Uzhakhovs đội có giá 5 triệu USD. Cô diện bộ trang sức kim cương gồm khuyên tai, dây chuyền, cài khăn voan đính pha lê và mang túi xách Bejeweled. Chi phí trang điểm, làm tóc tiêu tốn 2.500 USD.

Chiếc vương miện Uzhakhovs đội có giá 5 triệu USD. Cô diện bộ trang sức kim cương gồm khuyên tai, dây chuyền, cài khăn voan đính pha lê và mang túi xách Bejeweled. Chi phí trang điểm, làm tóc tiêu tốn 2.500 USD.

Bữa tiệc cưới được trang hoàng bởi hàng nghìn bông hoa tươi và đèn chùm theo chủ đề vườn treo Babylon.

Bánh cưới cao 9 tầng, quá đầu người, trang trí bằng kem tươi màu trắng phủ hoa hồng. Trên nóc bánh gắn biểu tượng Hồi giáo với ngôi sao và trăng lưỡi liềm, tượng trưng cho đức tin của cặp uyên ương.

Tỷ phú chi 1 tỷ USD tổ chức đám cưới con giàu cỡ nào? - 3

Hàng loạt siêu xe sang trọng như Rolls-Royces và Bentley của khách xếp hàng dài bên ngoài địa điểm cưới.

Đích thân tỷ phú Mikhail Gutseriev - cha chú rể - đứng ở cửa, chào đón 600 khách mời. Họ được chiêu đãi bằng các món châu Âu và sushi.

Hàng loạt siêu xe sang trọng như Rolls-Royces và Bentley của khách xếp hàng dài bên ngoài địa điểm cưới.

Bữa tiệc cưới hoành tráng còn có sự góp mặt biểu diễn của ba ca sĩ nổi tiếng - Jennifer Lopez, Sting và Enrique Iglesias. Giá cát-xê dành cho họ không được tiết lộ, song nhiều người đoán con số không hề nhỏ. Nhất là đối với J Lo - người được cho đã được trả tới 1 triệu USD - khi được mời hát trong tiệc sinh nhật Tổng thống Gurbanguly Berdimuhamedow của Turkemenistan vào năm 2013. Nữ ca sĩ xinh đẹp hài hước nói, phát âm tên của cô dâu và chú rể là điều khó khăn nhất đối với cô trong lễ cưới.

Tỷ phú chi 1 tỷ USD tổ chức đám cưới con giàu cỡ nào? - 4

Bữa tiệc cưới được trang hoàng bởi hàng nghìn bông hoa tươi và đèn chùm theo chủ đề vườn treo Babylon.

Tỷ phú Gusteriev là doanh nhân người Nga gốc Kazakhstan. Ông Gutseriev, 57 tuổi, là một trong những người giàu nhất nước Nga với 2,9 tỷ USD tài sản, theo Bloomberg Billionaires Index. Ông cho biết, gia đình ông đã "hồi hương" một khối lượng lớn tài sản từ nước ngoài về Nga để tái cơ cấu vốn các ngân hàng của mình.

Vào những năm 1990, ông Gutseriev đã từng phục vụ cho hạ viện Nga. Số tài sản mà ông kiếm được chủ yếu là từ dầu mỏ.

Tỷ phú chi 1 tỷ USD tổ chức đám cưới con giàu cỡ nào? - 5

Mikhail Gutseriyev được tạp chí Forbes đánh giá là người giàu thứ 38 của Nga theo thống kê mới nhất.

Tỷ phú Gutseriev cũng đầu tư vào nhiều khách sạn cao cấp ở Nga như: Khách sạn Quốc gia 5 sao gần Quảng trường Đỏ ở Moscow và ông đang quản lý công ty phân kali mang tên Slavkaliy ở Minsk.

Ông Gutseriev đã rời khỏi Nga trong bối cảnh ông bị cáo buộc về những hoạt động bất hợp pháp bao gồm hành vi trốn thuế, mà trước đó ông đã bác bỏ. Sau 3 năm, ông đã trở về quê hương từ Lodon và những cáo buộc này đã không còn tồn tại nữa.

Nhà Gutseriyev là cái nôi khai sinh nhiều tài phiệt tỷ phú Nga như Mikhail Gutseriyev, anh trai Said-Salam Gutseriyev và Khamzat Gutseriyev, cháu trai Mikhail Shishkhanov. Mikhail Gutseriyev được tạp chí Forbes đánh giá là người giàu thứ 38 của Nga theo thống kê mới nhất.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Ngọc Anh (Đời sống & Pháp luật)
Chuyện về những tỷ phú giàu nhất thế giới Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN