Hoàng gia Anh tiêu tiền thuế của dân ra sao ?

Người dân Anh có quyền than phiền vì Hoàng gia chi tiêu quá nhiều, chi phí cả năm lên tới 35,7 triệu bảng và mức chi tiêu này tăng thêm 2,4 triệu bảng mỗi năm.

Trước đây luật pháp Anh không cho phép các nhà cầm quyền xem xét về các chi tiêu của Hoàng gia, nhưng từ năm 2012  một đạo luật mới được thông qua yêu cầu công khai các khoản chi tiêu trên tài khoản của Hoàng gia. Người dân Anh giờ đây có thể biết phần tiền thuế của họ nộp để “nuôi dưỡng” nền quân chủ lập hiến được chi tiêu như thế nào. Các khoản chi này bao gồm các chuyến công du của Hoàng gia, giải trí, chi phí duy trì cho các cung điện và các chi phí chi tiêu của các thành viên trong Hoàng gia.

Cung điện Kensington, nơi công nương Diana đã từng sống và hiện là nơi ở của gia đình hoàng tử William đã tiêu tốn tổng cộng 19 triệu bảng Anh để tu sửa. Mất tới hai năm để hoàn tất việc tu sửa này, hiện cung điện trở nên sang trọng hơn nhưng vẫn giữ vẻ ấm cúng cho một gia đình sinh sống. 

Hoàng gia Anh tiêu tiền thuế của dân ra sao ? - 1

Cung điện Kensington (Ảnh: Rex Features)

Chi phí đi lại của Hoàng gia cũng tiêu tốn một khoản ngân sách đáng kể. Chuyến đi của thái tử Charles đến dự đám tang của cựu tổng thống Nam Phi, Nelson Mandela tiêu tốn 246.160 bảng Anh. Hoàng tử Harry tiêu 10.888 bảng Anh cho vé máy bay hạng nhất từ Heathro đến Washington, Denver và New York. Hoàng tử Andrew cũng tiêu 14.692 bảng cho chuyến bay từ Franborough đi Scotland, thăm quan Hoàng gia Fusiliers và tham dự giải golf tổ chức ở Muirfield.

Chuyến đi tiêu tốn nhiều tiền nhất trong năm của Hoàng gia phải kể đến là chuyến đi của thái tử Charles và vợ tới Sri Lanka để tham dự cuộc họp thượng đỉnh của khối thịnh vượng chung, sau đó đi du lịch tới Ấn độ. Tổng chi phí của chuyến đi là 350.413 bảng Anh. Tính các chi phí liên quan thì chuyến đi này tiêu tốn tới 433.020 bảng Anh. Tổng chi phí du lịch hàng năm của Hoàng gia lên tới con số trên 4 triệu bảng Anh.

Hoàng gia Anh tiêu tiền thuế của dân ra sao ? - 2

Chuyến đi của Hoàng tử Charles và vợ tới Sri Lanka và Ấn Độ tiêu tốn tới 433.020 bảng Anh

Các chi phí hàng ngày của người dân Anh như điện, nước, gas trung bình khoảng 1.267 bảng/ năm, trong khi chi phí này của Hoàng gia là 0,7 triệu bảng cho hóa đơn điện, 1 triệu bảng cho hóa đơn gas và 0,2 triệu bảng cho điện thoại; tương đương 2.288 nghìn hộ gia đình Anh.

Hoàng gia Anh tiêu tiền thuế của dân ra sao ? - 3

Nữ hoàng Anh Elizabeth đeo kính của Swarovski, với các viên đá đính hình chữ Q tượng trưng cho Queen  (Ảnh:  REUTERS)

Hoàng tử Charles có 126 người phụ tá cho mình, trong đó trung bình mỗi cung điện có 10 quản gia, 5 đầu bếp và 21 người làm vườn và công nhân chăm sóc cho  bất động sản. Ông cũng chi trả cho các hoạt động của hoàng tử William và vợ cùng với hoàng tử Harry, và chi phí này lên tới 2,9 triệu bảng Anh.

Hoàng gia Anh tiêu tiền thuế của dân ra sao ? - 4

Các chi phí của vợ chồng hoàng tử William được bố tài trợ

Alan Reid,  người chịu trách nhiệm chi tiêu của Hoàng gia cho biết Hoàng gia luôn nỗ lực để những đồng tiền tiêu ra đều xứng đáng với giá trị và con số 35,7 triệu bảng Anh chi phí một năm để duy trì nền quân chủ nếu chia bình quân ra thì chỉ tương đương 56 pence trên mỗi  người dân Anh, hay mỗi người dân chỉ nộp hơn 1 penny mỗi tuần.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Muôn Xuân (Theo The guardian, ABC news) ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN