Trẻ hay đánh người có phải bị tự kỷ?

Sự kiện: Bệnh tự kỷ

Con trai tôi hơn hai tuổi. Thể chất phát triển bình thường nhưng bé có một số bất thường về tâm lý như hay đánh bạn trong lớp và người lớn trong nhà, hay cắn và ngắt nhéo cha mẹ...

Khi không thoả mãn điều gì, bé thường nằm lăn ra đất ăn vạ và khóc dữ dội. Không biết những dấu hiệu trên có phải của bệnh tự kỷ? Tôi phải làm gì để bé phát triển bình thường? (Mai Trâm, TPHCM).

BS Thái Thanh Thuỷ, Trưởng khoa tâm lý bệnh viện Nhi Đồng 2, TP HCM trả lời:

Với những thông tin bạn cung cấp, chúng tôi không nghĩ con bạn bị bệnh tự kỷ. Thông thường trẻ hay cắn khi chưa phát triển đủ kỹ năng ngôn ngữ để diễn tả và thiếu khả năng xử lý sự bực tức. Với trẻ nhỏ, hành động cắn giống như một trò chơi hoặc do mọc răng. Tuy nhiên, dù là lý do gì hành động này luôn gây bực mình cho mọi người, bạn cần xoá bỏ trước khi trở thành một thói quen của trẻ.

Có rất nhiều cách như xoá bỏ đặc quyền đặc lợi, dạy trẻ giới hạn không cho phép, phạt, khen thưởng khi có tiến bộ… tuỳ theo đáp ứng ngược lại của trẻ như thế nào mà bạn quyết định bước tiếp theo. Với hành vi “nằm lăn ra đất ăn vạ và khóc lóc dữ dội”, lời khuyên hiệu quả nhất là làm lơ càng nhiều càng tốt với điều kiện trẻ luôn trong tầm mắt bạn.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Sài gòn tiếp thị
Bệnh tự kỷ Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN