Người Nhật mất danh hiệu sống thọ nhất thế giới

Lần đầu tiên sau 25 năm, phụ nữ Nhật Bản đánh mất “danh hiệu” sống thọ nhất thế giới sau khi tuổi thọ trung bình của họ đứng sau phụ nữ Hong Kong.

Theo báo cáo thường niên của Bộ Y tế Nhật Bản, có nhiều lý do, trong đó có trận động đất gây sóng thần tàn phá nước này hồi tháng 3 năm ngoái khiến hơn 20.000 người chết hoặc mất tích.

Người Nhật mất danh hiệu sống thọ nhất thế giới - 1

Trận động đất-sóng thần năm 2011 là một trong những lý do khiến tuổi thọ trung bình của phụ nữ Nhật giảm - Ảnh: Getty Images

Các lý do khác là tỉ lệ tự tử ở phụ nữ Nhật Bản tăng, bệnh tật và những nguyên nhân gây tử vong khác.

Báo cáo cho biết trong năm 2011, tuổi thọ trung bình của phụ nữ Nhật giảm còn 85,90 so với con số 86,30 của năm 2010. Trong khi đó tuổi thọ trung bình của phụ nữ Hong Kong là 86,70.

Tuổi thọ trung bình của nam giới Nhật Bản cũng giảm, từ 79,55 trong năm 2010 xuống còn 79,44 trong năm 2011. Hãng tin Kyodo cho biết trên bảng xếp hạng sống thọ toàn cầu, vị trí của họ bị đẩy từ thứ tư trong năm 2010 xuống thứ tám trong năm 2011.

Người Nhật Bản nổi tiếng sống thọ nhờ thói quen ăn uống truyền thống có lợi cho sức khỏe và lối sống năng động.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Tường Vy (Tuổi trẻ)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN