BS đỡ đẻ, bé sơ sinh gãy xương đòn

Anh Phạm Hữu Hải (Q.3, TP.HCM) cho biết lúc 11g50 ngày 29-9, vợ anh sinh con tại Bệnh viện Từ Dũ, TP.HCM. Trong quá trình đỡ đẻ, các bác sĩ đã làm gãy xương đòn vai của em bé.

Trong quá trình đỡ đẻ, các bác sĩ đã làm gãy xương đòn vai của em bé nhưng không phát hiện dù từ khi sinh ra bé khóc rất dữ dội. Đến ngày 1-10, các bác sĩ mới phát hiện em bé bị gãy xương đòn vai.

Ngày 3-10, trao đổi về vấn đề này, Bác sĩ Phạm Thanh Hải, Phó phòng Kế hoạch tổng hợp Bệnh viện Từ Dũ, cho biết con anh Hải khi sinh ra không có biểu hiện gì bất thường.

Tuy nhiên bé nặng 3,6kg, thuộc dạng nặng ký nên được tầm soát để xem có những vấn đề gì bất thường hay không. Khi chụp X-quang cho bé, các bác sĩ mới phát hiện bé bị nứt xương đòn vai.

Sau đó các bác sĩ đã nhanh chóng cố định lại vai cho bé.

Bác sĩ Thanh Hải cũng cho biết thai nặng ký là một trong những nguyên nhân gây nên hiện tượng gãy xương đòn vai ở trẻ sơ sinh do phải chịu áp lực lớn khi qua tử cung của mẹ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo NGỌC NGA (Tuổi trẻ)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN