Bệnh viện đối thoại với gia đình bé bị mù liệt sau mổ

Bệnh viện thừa nhận bác sĩ mổ chưa có chứng chỉ mổ theo quy định và hội đồng chuyên môn chưa đúng.

Ngày 12/11, chị Nguyễn Thị Hiền, mẹ bệnh nhi Nguyễn Hữu Khang (bị mù, liệt sau khi mổ thoát vị bẹn) đã gửi con ở BV Nhi đồng 1 (TP.HCM) để về Bình Thuận tham gia cuộc đối thoại với lãnh đạo BV Đa khoa Bình Thuận.

Bệnh nhi chảy nước mũi vẫn được mổ

Tại buổi đối thoại, luật sư Đỗ Minh Trúc, người trợ giúp pháp lý cho mẹ con chị Hiền tiếp tục nêu bốn vấn đề mà gia đình khiếu nại: Cháu Khang bị chảy nước mũi trước ca mổ chứng tỏ cháu có vấn đề về hô hấp nhưng bệnh viện vẫn cho mổ là không thực hiện đúng quy trình. Bác sĩ mổ chưa có chứng chỉ mổ theo quy định nhưng vẫn được phân công làm trưởng kíp mổ. Bệnh viện lập hội đồng chuyên môn kết luận cháu Khang bị tai biến y khoa chưa đúng quy định. Và trách nhiệm của bệnh viện với hậu quả của cháu bé.

Việc bé có dấu hiệu chảy nước mũi trước khi mổ, BS Nguyễn Văn Thành, Phó Giám đốc BV, cho biết: “Hội đồng chuyên môn đã đặt ra nhiều câu hỏi về vấn đề này. Trong hồ sơ, bác sĩ nhi khoa và tai mũi họng có ghi bệnh nhân chảy nước mũi ít. Sau đó, các bác sĩ khoa ngoại đã hội chẩn và quyết định mổ. Thời gian tiến hành phẫu thuật bình thường. Sau khi chuyển cháu Khang ra phòng hồi sức được các y bác sĩ theo dõi sát và kịp thời xử lý tai biến nhưng không như ý muốn. Bệnh viện không trốn tránh trách nhiệm nếu có sai sót về chuyên môn, bệnh viện sẽ chịu trách nhiệm tùy theo mức độ”.

Về nội dung này, BS Nguyễn Hữu Quang, Giám đốc bệnh viện, nói: “Các y bác sĩ đã thực hiện đúng quy trình trước khi mổ cho cháu Khang”.

Bệnh viện đối thoại với gia đình bé bị mù liệt sau mổ - 1

Bị mù, liệt nên nghe tiếng động nhẹ là bé Khang đã giật mình khóc thét. Ảnh: PN

Phải tự biết tác hại của thuốc?

Về nội dung khiếu nại là bệnh viện phân công cho bác sĩ chưa đủ tiêu chuẩn, chưa được đào tạo về chuyên khoa ngoại, chưa được cấp chứng chỉ hành nghề theo quy định, BS Quang nói: “Cả bác sĩ trưởng kíp mổ và bác sĩ phụ trách gây mê đều chưa được cấp chứng chỉ hành nghề. Bệnh viện đang làm thủ tục đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề cho các bác sĩ theo quy định và hiện cả BV Bình Thuận không ai có… chứng chỉ này”.

Về việc bệnh viện lại phân công BS Nguyễn Thanh Thiện là bác sĩ đa khoa, mới ra trường, chưa có chứng chỉ chuyên khoa ngoại theo quy định được mổ, BS Quang đã không trả lời thẳng mà chỉ giải thích: “Khi vào làm việc, BS Thiện đã được phân công người hướng dẫn thử việc và qua thời gian thực hành bệnh viện mới phân công mổ. Dù chưa được đào tạo chuyên khoa ngoại nhưng BS Thiện đã mổ đến 462 ca”. Tuy nhiên, ông không cung cấp tỉ lệ thành công của các ca mổ này.

Bệnh viện thoái thác trách nhiệm vì sau khi chuyển bé Khang vào BV Nhi đồng II rồi bỏ mặc không hề thăm hỏi. Chỉ đến khi báo chí lên tiếng mới có động thái gọi là hỗ trợ. Chưa hết, hồ sơ bệnh án đã không được niêm phong.

Luật sư ĐỖ MINH TRÚC, người bảo vệ quyền lợi miễn phí cho bé Khang

Chị Hiền nói: “Trước khi mổ cho cháu Khang, không có bác sĩ nào giải thích về những tác hại của thuốc mê và hiện con tôi không nhìn thấy gì, không nói được gì, chỉ cần một tiếng động nhẹ là giật mình. Tôi mong bệnh viện đưa con tôi đi điều trị ở bệnh viện nào đó để cháu có thể hồi phục chứ tôi đau muốn đứt ruột khi nhìn con!”. Về việc này, BS Quang cho rằng khi mổ gia đình đã ký giấy cam kết, dù không nói gia đình cũng biết khi mổ phải dùng thuốc gây mê và thuốc nào cũng có mặt lợi và hại…

Về hội đồng chuyên môn kết luận ca mổ của bé Khang, bệnh viện thừa nhận thiếu thành phần theo quy định và thống nhất cần có một hội đồng chuyên môn độc lập để xem xét và có kết luận.

“Đến nay, bệnh viện đã hỗ trợ 28 triệu đồng cho bé Khang và tiền hỗ trợ còn hạn chế là do không có nguồn để hỗ trợ. Bệnh viện sẽ tìm mọi nguồn có thể” - ông Quang nói.

Ngay sau buổi đối thoại, chị Hiền đã làm giấy ủy quyền cho LS Trúc xúc tiến làm thủ tục khởi kiện BV Đa khoa Bình Thuận ra tòa án yêu cầu bồi thường cho bé Hữu Khang.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo PHƯƠNG NAM (Pháp luật TPHCM)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN