Bé gái 11 tuổi mang u 9 kg tưởng... có bầu

Khi khối u trong bụng phát triển, gia đình và bạn bè cô bé 11 tuổi nghĩ rằng cô đã mang thai nhưng đến khám bác sĩ mới tá hỏa đó là một khối u khổng lồ.

Một bé gái giấu tên đến từ Florida (Mỹ) luôn là học sinh ngoan hiền của một trường trung học. Tháng 8 vừa rồi, bụng em bắt đầu to lên và trở thành đối tượng cho bạn bè trong trường chế giễu.

Bé gái 11 tuổi mang u 9 kg tưởng... có bầu - 1

Bé gái mang khối u nặng 9 kg

Nhà trường đã gọi bà Janet Roberts – mẹ của cô bé - đến và nói rằng em đang mang thai. Mẹ em kể lại: “Tôi sốc và nghĩ đó chỉ là một trò đùa. Nhưng rồi, bụng của con bé ngày một to lên, để chắc chắn, tôi đã dẫn cháu đến gặp bác sĩ”.

Tuy nhiên, các xét nghiệm khám thai đều âm tính. “Tôi dẫn con đi xét nghiệm 2 tuần một lần nhưng đều âm tính. Tôi bắt đầu nghi ngờ, nếu không phải mang thai thì cái gì đang lớn lên trong người của con bé?”- bà Roberts cho biết.

Sau đó, gia đình lại đưa cô bé đến một bác sĩ khác. Tại đây, các bác sĩ cho biết thực ra đó là một khối u nặng khoảng 9 kg.

Bé gái 11 tuổi mang u 9 kg tưởng... có bầu - 2

Khối u to khiến bụng em phình to như mang bầu

Cô bé đã được phẫu thuật thành công tại Bệnh viện Nhi Wolfson để cắt bỏ khối u khổng lồ. Mặc dù khối u lành tính nhưng mọi người vẫn lo lắng nguy cơ nó quay trở lại.

Hiện tại, cô bé đang trải qua một thời kì khó khăn để hiểu được chuyện gì đã xảy ra với em.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo H.Trang (Người lao động)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN