“Sốc” với Thạch Sanh phiên bản 2012

Bộ phim Thạch Sanh vừa được bấm máy tuần qua nhưng đã gây ra nhiều sự tranh cãi.

Có thể nói, đây là phim Tết được khởi động sớm nhất. Phim do đạo diễn Đỗ Quang Hải Âu thực hiện với dàn diễn viên nửa quen nửa lạ như Ngọc Hiếu, Dương Cẩm Lynh, Hiếu Hiền, Duy Phương, ca sĩ Nhật Tinh Anh, Phương Anh Idol.

Bối cảnh phim được thực hiện chủ yếu ở rừng Đồng Nai, đền tưởng niệm các vua Hùng ở Q.9, TP.HCM, phim trường Happyland ở Long An. Làm một bộ phim mà chưa xem, khán giả đã biết cốt truyện thực sự là một thử thách nhưng đạo diễn Đỗ Quang Hải Âu cho biết, anh tin Thạch Sanh sẽ hấp dẫn vì có nhiều điểm mới. “Kết của phim không khác so với truyện nhưng phim có thêm nhiều tình tiết mới cho mỗi nhân vật.

Chẳng hạn Thạch Sanh không còn là một chàng trai mồ côi, mà là con của trời đất, có khả năng sử dụng phép thuật từ cây rìu thần. Công chúa Quỳnh Nga là một cô gái mạnh mẽ cá tính, có tấm lòng nhân hậu, giàu tình cảm. Tình cảm giữa công chúa và Thạch Sanh nảy sinh sau lần Thạch Sanh cứu nàng thoát khỏi bàn tay ác độc của những tên cướp. Bên cạnh, sẽ không thiếu phần hài hước về những tên cướp, Lý Thông sẽ được nàng Thị Miều đeo đuổi”.

“Sốc” với Thạch Sanh phiên bản 2012 - 1

Thạch Sanh kết nghĩa với Lý Thông

Ngoài những biến tấu về tình tiết, Thạch Sanh phiên bản 2012 còn gây sốc với phần phục trang. Ngay khi những bức ảnh ban đầu về tạo hình nhân vật được tung ra, dư luận đã rôm rả bàn tán, đặc biệt tập trung vào nhân vật chính. Phần đông nhận định trang phục của Thạch Sanh quá hiện đại với dây lưng, vòng đeo tay bằng da tinh xảo, sáng bóng, không phù hợp với xuất thân chân chất của nhân vật.

Chưa kể, phía trước ngực nhân vật lại đeo thêm tấm da vuông vức như đang mặc yếm, chân đi đôi dép kiểu sandal thời hiện đại. Thêm mái tóc giả, dài bóng mượt buông xõa trước mặt trông Thạch Sanh khá kỳ dị. Người đóng vai Thạch Sanh là Ngọc Hiếu - sinh viên năm thứ ba Trường Đại học Sân khấu-điện ảnh Hà Nội bị nhận xét là có ngoại hình cơ bắp, gương mặt chữ điền nam tính cần thiết nhưng nước da lại trắng trẻo giống công tử hơn là một chàng trai con nhà nghèo.

“Sốc” với Thạch Sanh phiên bản 2012 - 2

Tạo hình Thạch Sanh gây tranh cãi

Tuy nhà sản xuất không tiết lộ kinh phí nhưng với thời lượng 50% sử dụng kỹ xảo 3D, Thạch Sanh có thể được xem như một dự án đầu tư mạo hiểm. Càng mạo hiểm hơn khi đơn vị sản xuất Golden Eye Movies mới lần đầu làm phim Tết, cộng thêm tên tuổi đạo diễn Đỗ Quang Hải Âu và vai nam chính Ngọc Hiếu còn khá xa lạ. Tất nhiên, hãy còn quá sớm để nói về chất lượng của phim nhưng chắc chắn đây sẽ là một trong những phim Tết gây nhiều tranh cãi khi ra rạp.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hương Nhu (Báo Phụ nữ online)
Ngôi sao điện ảnh Việt Nam Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN