TQ: Truy tố cô giáo "quăng quật" học sinh

Một cô giáo tại Trường Mầm non Quảng Châu, Trung Quốc đã bị truy tố vì tội đánh bất tỉnh một bé gái 4 tuổi.

Camera giám sát tại một trường mầm non ở Quảng Châu đã ghi lại được hình ảnh bạo hành dã man.
 
Một giáo viên đã lôi cổ bé gái 4 tuổi rồi quăng xuống đất, sau đó còn đá, đạp lên người và ném học sinh xuống đất một lần nữa.
 
Hậu quả, bé gái bị chấn thương bất tỉnh, phải vào bệnh viện cấp cứu với vô số vết thương nghiêm trọng trên cơ thể.

Cha của bé gái 4 tuổi đau lòng cho biết các bác sĩ đã đưa bé vào phòng phẫu thuật và nói: “Chúng tôi không thể hứa trước được gì mà chỉ có thể làm hết sức mình”.

TQ: Truy tố cô giáo "quăng quật" học sinh - 1

TQ: Truy tố cô giáo "quăng quật" học sinh - 2

Hình ảnh camera an ninh ghi lại

Theo Reuters, cô bé bị tổn thương tinh thần nghiêm trọng và chấn thương nặng vùng não. Mặc dù đã trải qua hai ca phẫu thuật phức tạp nhưng hiện giờ cô bé vẫn chưa thể đi lại. Thậm chí, em có thể sẽ mất hoàn toàn khả năng giao tiếp.

TQ: Truy tố cô giáo "quăng quật" học sinh - 3

Bé gái nhập viện trong tình trạng bị chấn thương não

Ban đầu cô giáo này nói rằng cô bé bị ngã nhưng sau khi thấy những vết thương nghiêm trọng trên người con, bố của em bé đã không tin và đòi xem băng ghi hình. Hình ảnh trên băng đã tố cáo màn tra tấn dã man của cô giáo này. Hiện tại, cô giáo mầm non này đã bị truy tố vì tội bạo hành.

Gần đây, hiện tượng giáo viên bạo hành học sinh thường xuyên bị phát hiện ở Trung Quốc.

Tuần trước, một giáo viên ở trường Sơn Tây đã bị quản chế vì hành vi tát học sinh hàng trăm lần do “không làm được toán”.

Ngoài ra, một nữ giáo viên mầm non khác đã nảy ra “ý tưởng” xách tai học sinh nâng lên khỏi sàn nhà, nhét đầu học sinh vào xô, lấy băng dính dán miệng... để chụp hình đăng lên Facebook “cho vui”.

Màn tra tấn dã man của cô giáo:

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Linh San (Người Lao Động/Huffingtonpost, Reuters)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN