Một cách dạy lịch sử hiệu quả ở Quảng Trị

Để giúp các em học sinh dễ tiếp cận với môn học lịch sử Việt Nam, nhiều trường trên địa bàn huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị đã đổi mới cách dạy bằng việc tổ chức giờ học tại các địa danh, bảo tàng hay khu di tích. Triệu Phong là địa phương đầu tiên của tỉnh Quảng Trị áp dụng phương pháp dạy này.

Học sinh trường tiểu học số 1 Triệu Trạch, huyện Triệu Phong hàng tuần có những buổi học ngoại khoá môn lịch sử tại chốt thép Long Quang, nghĩa trang liệt sỹ, các khu di tích lịch sử của xã qua lời kể của nhân chứng lịch sử.

Em Trần Ngọc Khánh Huyền, học sinh lớp 5 cho biết: Học về lịch sử địa phương em rất tự hào về quê hương mình - nơi chốt thép Long Quang đã có rất nhiều anh hùng liệt sĩ hy sinh để bảo vệ quê hương.

Môn học lịch sử không chỉ trang bị kiến thức mà còn giáo dục lòng yêu nước, trân trọng giá trị truyền thống của dân tộc, giáo dục nhân cách, tư duy độc lập sáng tạo cho học sinh. Đối với Việt Nam, lịch sử càng giữ vai trò quan trọng, gắn liền với sự phát triển và tồn vong của quốc gia - dân tộc.

Một cách dạy lịch sử hiệu quả ở Quảng Trị - 1

Thành cổ Quảng Trị

Cô giáo Trần Thị Hải Lý, Hiệu trưởng Trường Tiểu học số 1 Triệu Trạch, Triệu Phong, Quảng Trị chia sẻ: Hàng năm vào các ngày lễ lớn như 3/2, 27/7, 22/12, nhà trường tổ chức gặp gỡ các nhân chứng lịch sử, tổ chức giờ học, buổi nói chuyện tại nghĩa trang liệt sỹ, di tích lịch sử... Cách dạy này giúp các em dễ tiếp cận và hứng thú với kiến thức lịch sử vốn được cho là khô cứng, góp phần bồi dưỡng lòng tự hào dân tộc. Nhà trường sẽ duy trì và nghiên cứu áp dụng cách dạy thực tế này cho những môn học khác để các em thực sự hào hứng với mỗi giờ học./.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trần Tĩnh (Hải Quan Online)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN