Mexico: Cụ bà 100 tuổi tốt nghiệp tiểu học

Câu nói “không bao giờ là quá trễ” rất đúng với cụ bà Manuela Hernandez người Mexico khi cụ vừa tốt nghiệp tiểu học ở tuổi 100.

Cụ Manuela Hernandez sinh ra tại bang Oaxaca, miền nam Mexico vào tháng 6/1913, một năm trước khi thế chiến thứ nhất diễn ra. Cụ học hết lớp 1 thì phải nghỉ học để làm việc nhà phụ giúp gia đình.

Hồi tháng 10 năm ngoái, cụ Hernandez quyết định học tiếp chương trình tiểu học dang dở ở tuổi 99 nhờ sự động viên của người cháu. Cuối cùng, cụ cũng hoàn thành chương trình học và được trao bằng trong buổi lễ tốt nghiệp vào cuối tuần qua.

Mexico: Cụ bà 100 tuổi tốt nghiệp tiểu học - 1

Cụ Manuela Hernandez tốt nghiệp tiểu học ở tuổi 100. Ảnh: Ciudadania Express

Mexico: Cụ bà 100 tuổi tốt nghiệp tiểu học - 2

...và còn muốn học tiếp trung học. Ảnh: Sky News

“Tôi rất thích được đi học nhưng khi đó tôi không thể tiếp tục đến trường. Một năm sau khi nghỉ học, tôi đã biết giặt ủi rồi” – cụ Hernadez chia sẻ. Cụ cho biết mình sẽ học tiếp lên trung học.

Một quan chức ngành giáo dục Oaxaca cho biết hơn một nửa số người trên 15 tuổi sống tại bang này vẫn chưa tốt nghiệp tiểu học, chiếm tỉ lệ cao thứ 2 trong cả nước, chỉ xếp sau bang Chiapas.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Xuân Mai (Người lao động/Reuters)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN