Hiện tượng lạ tại TPHCM: HS cai nghiện thuốc ho

Bảy nữ sinh của Trường THCS Tăng Bạt Hổ A (quận 4, TPHCM) bị ép uống thuốc Recotus có hoạt chất gây ảo giác mới đây không phải là chuyện mới.

Tháng 10 năm ngoái, 20 học sinh ở trường THCS Bình An ở quận 2 cũng phải nhập viện do dùng loại thuốc này để tìm cảm giác… phê.

Bất chấp quy định thuốc Recotus và thuốc ho hình chữ U bán phải có toa của bác sĩ, nhiều nhà thuốc ở TPHCM vẫn bán không cần toa.

Tại một nhà thuốc trên đường Hoàng Văn Thụ, quận Phú Nhuận, nhân viên bán thuốc cho biết: “Thuốc hình chữ U dùng trị ho hiệu quả, giá chỉ có 500 đồng/viên. Nếu em mua một lọ 200 viên thì chị sẽ bớt cho một chút”.

Đọc hướng dẫn sử dụng cho thấy, thuốc này phải có toa của bác sĩ, bởi nó có thể dẫn tới những tác dụng phụ như buồn nôn, ói mửa, ức chế hô hấp, co thắt phế quản…

Cai nghien thuoc ho   cai nghien o hcm  hoc sinh nghien thuoc ho  thuoc ho gay nghien  hoc sinh cai nghien thuoc ho  nghien thuoc ho  nu sinh uong thuoc gay nghien  nu sinh phe thuoc  thuoc gay nghien  hoc sinh bi du uong thuoc gay nghien  hoc sinh  hoat chat gay ao giac  nu sinh  Recotus  ban hoc  tin nhanh  tin moi  tin hay  tin nong  tin hot  tin tức  tin tuc  tintuc  tin tuc online  bao dien tu  bao vn  xa hoi  doc bao  bao  viet nam  vn

 20 học sinh Trường THCS Bình An ở quận 2 phải nhập viện do ngộ độc thuốc gây ảo giác Recotus. Ảnh: L.N.

Dễ mua, dễ “phê”

“Đồn thổi về loại thuốc này trị ho tốt và có cảm giác lâng lâng nên em mua uống thử xem”- Nguyễn Đức T., học sinh lớp 8/2 trường THCS Bình An, quận 2 kể lại sau khi được cấp cứu ở bệnh viện Quận 2 vì ngộ độc thuốc. T. là một trong 20 học sinh của trường này bị các bạn lôi kéo uống loại thuốc Recotus để tìm cảm giác sảng khoái vào năm ngoái.

Học sinh bị nghiện thuốc ho Recotus là điều có thật, bởi theo như lời ông Nguyễn Phan Minh - phó giám đốc trung tâm Điều dưỡng và Cai nghiện ma túy tổng hợp Thanh Đa, quận Bình Thạnh, TPHCM, thi thoảng nơi đây tiếp nhận những trường hợp học sinh được gia đình đưa vào trung tâm để cai nghiện sau khi lạm dụng thuốc trị ho loại Recotus và viên hình chữ U.

Hầu hết các em khi vào trung tâm cai nghiện thuốc ho đều trong tình trạng nghiện khá nặng, sức khỏe suy giảm và có biểu hiện rối loạn tâm thần.

Sự việc bắt đầu khi bạn Nguyễn Hà Minh Th. lớp 8/4 mua một vỉ thuốc Recotus uống một viên trị ho và thấy khỏe nên mấy bạn trong lớp xin uống.

“Em uống 3 viên xong thì thấy buồn ngủ, sau đó thấy người lâng lâng, cảm giác sảng khoái nhưng buồn nôn” - T. nhớ lại.

Mới học lớp 9, thế nhưng Đ.T.H. 14 tuổi ở huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai bị gia đình phát hiện nghiện thuốc ho nặng, tinh thần suy sụp. Khi gia đình đưa H. vào trung tâm Điều dưỡng và Cai nghiện ma túy tổng hợp Thanh Đa, bác sỹ phát hiện H. có biểu hiện suy hô hấp.

Sau khi cai nghiện một thời gian, tinh thần và sức khỏe của H. đã đỡ lên nhiều. Từ 30 kg khi mới vào trung tâm đến nay H. đã lên 40kg.

“Hồi đó do bạn bè rủ rê nên em uống một lần cả chục viên. Uống vào thấy lâng lâng, cảm giác sảng khoái nên em cứ uống mà không biết hậu quả lại như vậy”- H. thú nhận.

“Năm lớp 7, em chơi game Võ Lâm Truyền Kỳ 1, buồn ngủ quá nên mấy đứa bạn đưa cho em 5 viên thuốc hình chữ U uống để có sức chơi, uống vào thấy tỉnh táo”- H. tiếp.

T.V.T. 17 tuổi ngụ quận 4, TPHCM được gia đình đưa vào trung tâm cai nghiện Thanh Đa để tiếp tục tái cai nghiện.

“Cuối năm 2011, em vào học lớp 10 hay đi học thêm. Học căng thẳng mà bố mẹ cứ bắt đi học nhiều nên em cùng các bạn lâu lâu lại bỏ học đi ra công viên chơi. Rồi bạn em chia cho mỗi đứa vài viên thuốc ho, nói uống cái này cho thoải mái đầu óc. Thế là em uống. Sau dùng thường xuyên để có cảm giác sảng khoái nên em nghiện luôn không hay” - T. kể.

Nói về T., cô bạn cùng trung tâm cai nghiện H.T.V. 26 tuổi ngụ quận 6 đang trong giai đoạn hồi sức để cai nghiện thuốc shisha nói: “Nhìn nó bữa nay đỡ hơn, chứ lúc mới vào thấy nó tiều tụy lắm”.

Quản lý lỏng lẻo

Theo các chuyên gia dược học, thuốc Recotus được sản xuất từ hai hoạt chất là Dextromethorphan HBr và thành phần Diprophyllin HCl là dẫn xuất của theophyllin.

Hiện tượng lạ tại TPHCM: HS cai nghiện thuốc ho - 2

Thuốc Recotus được chỉ định bán theo toa nhưng các nhà thuốc vô tư mua bán, bán cho cả học sinh. Ảnh: L.N.

Theo PGS-DS Trương Văn Tuấn - Chủ tịch Hội dược sĩ bệnh viện TPHCM các hoạt chất trong loại thuốc này thường là nhóm giảm đau cơ quan trung ương và chống ho bằng cách ức chế hô hấp.

“Chất này có tác dụng gây nghiện nếu dùng lâu dài, tuy nhiên nó không gây nghiện như heroin, morphin hay ma túy tổng hợp”- PGS Tuấn nói.

Diprophyllin HCl có tác dụng làm giãn phế quản, kích thích thần kinh trung ương gây hưng phấn.

“Chất này lại có tác dụng trực tiếp lên tim, huyết áp nên dùng quá liều sẽ gây loạn nhịp tim, tăng huyết áp thậm chí tử vong”- chuyên gia dược học cảnh báo.

Theo bác sĩ Trần Duy Tâm - Bệnh viện Tâm thần TPHCM, các hoạt chất trong thuốc Recotus không gây ra tình trạng nghiện vật vã như ma túy nhưng chúng lại khiến người uống bị lệ thuộc, tinh thần lơ mơ, giảm ý thức và dùng lâu dài sẽ gây nghiện. “Khi đã lệ thuộc, ngưng dùng sẽ dẫn đến cảm giác thèm được “phê thuốc”- bác sĩ Tâm cho hay.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Lê Nguyễn - Thái Hòa (Tiền Phong)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN