7 kì quan bị lãng quên của thế giới

Những công trình như tháp Hercules ở Tây Ban Nha, tu viện treo Meteora ở Hy Lạp hay hang động Ajanta ở Ấn Độ đều mang dáng vẻ hùng vĩ và tuyệt vời, nhưng lại được ít người biết hay chưa một lần đặt chân.

Tu viện Meteora trên núi đá sa thạch ở Hy Lạp 
 
Meteora là một công trình kiến trúc đáng kinh ngạc còn được gọi là “Những tảng đá treo”. Đây là một quần thể tu viện lớn và quan trọng của chính thống giáo phương đông tại Hy Lạp. Quần thể gồm 6 tòa nhà được xây dựng trên đỉnh của các cột đá sa thạch tự nhiên, tạo nên một cảnh quang ngoạn mục.

7 kì quan bị lãng quên của thế giới - 1

Công trình tuyệt vời này được xây dựng giữa các dãy núi Pindus ở miền trung Hy Lạp và là những tòa thành phòng thủ kiên cố. Trong buổi đầu, việc viếng thăm các tu viện nơi đây cực kỳ khó khăn. Người ta chỉ sử dụng một trong hai thang dây dài để leo lên  leo xuống hay vận chuyển những vật tư khác, nhưng ngày nay, việc tham quan trở nên dễ dàng hơn, người ta đã xây dựng lên những mạng lưới giao thông thuận lợi để du khách ghé qua.

Ruộng bậc thang Banaue ở Philippines
 
Ruộng bậc thang Banaue nằm ở độ cao 1.500m so với mực nước biển với chiều dài trên 10.360 km2 thuộc vùng núi Ifuago ở Philippines được người dân địa phương ví như là  "Kỳ quan thứ tám của thế giới”. Những thửa ruộng bậc thang được bộ lạc Ifugao chạm khắc bằng tay vào trong sườn núi khoảng 2.000 - 3.000 năm, được xem là một trong những kì công kĩ thuật lớn nhất của nhân loại, một kiệt tác kiến trúc tuyệt vời chưa từng có ởnơi đâu. 

7 kì quan bị lãng quên của thế giới - 2

Bộ tộc cổ đại Ifugao đã thực hiện công việc không thể tin được này qua rất nhiều thế hệ. Những thửa ruộng bậc thang kéo dài về phía đông bắc Cagayan và về phía nam Quezon của Philippines. Với một hệ thống thủy lợi cổ xưa, những con suối trong khu rừng nhiệt đới chảy xuống ruộng lúa, cung cấp một lượng nước dồi dào.

Pháo đài đá cổ Sigiriya của Sri Lanka 
 
Được xây dựng hơn 1.500 năm trước, dưới triều đại của vua Kassapa I giữa năm 477 đến 495 sau công nguyên, Sigiriya còn được gọi là “Sư tử đá”. Đó là một pháo đài đá cổ và cung điện bị tàn phá nằm trên hòn đảo của Sri Lanka. Đây là một điểm du lịch nổi tiếng, ở phía bên trái pháo đài được bao quanh bởi khu vườn rộng lớn và hồ chứa tuyệt vời.

7 kì quan bị lãng quên của thế giới - 3

Sigiriya là một trong 7 hòn đảo thuộc di sản thế giới, rất nổi tiếng với những bức bích họa cổ xưa tương tự như trong các hang động Ajanta của Ấn Độ. Qua các cuộc khảo cứu khoa học, người ta cho rằng khu vực này đóng vai trò như một tu viện trong núi từ thế kỷ thứ 5 trước Công nguyên.

Tháp Hercules ở Galicia - Tây Ban Nha 
 
Tháp Hercules được cho là đã tồn tại từ thế kỷ thứ 2. Kiến trúc của ngọn tháp được một kỹ sư La Mã thiết kế gọi là "Lupus Sevius", và theo một số tài liệu được tìm thấy gần đây cho rằng tòa tháp đã được tìm thấy từ đầu năm 415 sau công nguyên. Ngọn hải đăng cao 55m hướng ra bờ biển phía bắc Đại Tây Dương của Tây Ban Nha.

7 kì quan bị lãng quên của thế giới - 4

Tháp ban đầu có một đoạn đường nối để liên lạc với bên ngoài và là chỗ để đốt lửa làm tín hiệu đèn báo. Năm 1788, vua Carlos IV đã ra lệnh xây dựng một mặt tiền bao quanh cấu trúc tháp mà ngày nay vẫn còn tồn tại. Tòa tháp là ngọn hải đăng cổ xưa nhất được xây dựng bởi người La Mã. 

Những hang động Ajanta ở bang Maharashtra của Ấn Độ 
 
Đây là những hang động kỳ lạ với rất nhiều bức tranh vô cùng chi tiết và tác phẩm điêu khắc thuộc các thể loại của nghệ thuật Phật giáo. Người ta cho rằng hơn 1.000 năm, các hang động Ajanta ngủ quên trong sự quên lãng, mãi cho đến 1819, một sĩ quan trong quân đội Madras của Anh vô tình khám phá ra những con đường bí mật trong một chuyến đi săn.

7 kì quan bị lãng quên của thế giới - 5

Thị trấn cổ Torun của Ba Lan 
 
Đây là nơi sinh của nhà thiên văn học Nicolaus Copernicus. Các nhà khảo cổ học cho rằng thị trấn này đã tồn tại từ 1100 trước công nguyên và từ thế kỷ thứ 7 đến thế kỷ thứ 13, có một số chứng tích về sự tồn tại của Torun nằm ở một khúc sông cạn. Hiệp sĩ Teutonic đã xây dựng một lâu đài gần đó giữa năm 1230 và 1231.

7 kì quan bị lãng quên của thế giới - 6

Mãi cho tới năm 1264, thành phố được thành lập. Năm 1280, thành phố tham gia vào liên minh thương mại mang tên Hanse và nhanh chóng trở thành một trung tâm thương mại quan trọng thời trung cổ.

Thành phố cổ Bagan của Myanmar 
 
Mandalay là một phần của bán đảo Myanmar có thành phố cổ xưa Bagan. Nơi này đã được gọi bằng nhiều cái tên khác nhau, bao gồm cả "Arimaddanapura", "Tambadipa" và "Tassadessa", vì nó là thủ đô cổ xưa của vương quốc Myanmar.

7 kì quan bị lãng quên của thế giới - 7

Bagan là thành phố cổ duy nhất không được công nhận là di sản thế giới vì lí do được tu sửa lại quá nhiều khác xa so với hình dạng cấu trúc ban đầu. Tuy nhiên thành phố cổ này vẫn còn là một điều bí ẩn, ít được biết đến trên thế giới và rất đáng để viếng thăm.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Tuệ Tâm ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN