10 điểm du lịch gây rùng mình nhất thế giới

Dưới đây là 10 điểm đến du lịch tuyệt đẹp nhưng cũng đầy nguy hiểm do tờ The Richest đăng tải.

10 điểm du lịch gây rùng mình nhất thế giới - 1

Núi Merapi ở Indonesia. Núi Merapi là một ngọn núi lửa tầng đang hoạt động ở Indonesia. Theo tiếng Indonesia, Merapi có nghĩa là “ngọn núi của lửa” và nó thật sự nguy hiểm như cái tên của nó. Nơi này được biết đến với những đợt phun trào dung nham thường xuyên, lên tới khoảng sáu mươi đợt trong thế kỷ qua. Một vụ phun trào năm 1994 đã khiến 200 cư dân của thị trấn xung quanh chết. Khói cuồn cuộn bốc ra từ núi lửa lên đến 300 ngày một năm, nhưng hàng ngàn người vẫn sống trên sườn núi lửa này. Tro bụi núi lửa làm cho đất màu mỡ nên nông dân vẫn trồng cây trên sườn núi.

10 điểm du lịch gây rùng mình nhất thế giới - 2

Hồ nước nóng Boiling, Dominica. Ngay từ cái tên của hồ “boiling” (sôi) đã đủ nói lên độ nguy hiểm của nơi này. Đây là suối nước nóng tự nhiên lớn thứ 2 trên thế giới. Nơi ít nóng nhất cũng có nhiệt độ lên tới hơn 80 độ C, đặc biệt tại giữa hồ, nước liên tục sôi sục. Nhiệt độ nóng ở đây là kết quả của một vết nứt trong lòng hồ, khiến dung nham nóng chảy rò rỉ ra ngoài. Để thăm quan, du khách phải rất cẩn thận để không trượt chân vì những tảng đá trên bờ rất trơn. Không có khu dân cư gần khu vực và tầm nhìn ở đây bị hạn chế do hơi nước.

10 điểm du lịch gây rùng mình nhất thế giới - 3

Thị trấn Dallol ở Ethiopia. Điểm du lịch này nằm ở sa mạc Danokil, phía đông bắc Ethiopia, là nơi giữ kỷ lục có nhiệt độ trung bình hàng năm cao nhất từng được ghi nhận. Dallol chính là một trong những địa điểm nóng nhất thế giới. Núi lửa Dallol gần đó đã không hoạt động suốt gần một thế kỷ, nhưng địa nhiệt không đổi. Dallol có độ ẩm khoảng 60%, khói từ các suối nước nóng và hồ lưu huỳnh xung quanh khiến khu vực này không giảm nhiệt, ngay cả vào ban đêm. Màu sắc từ những vũng nước xanh, các gò muối màu xanh tạo nên cảnh quan tuyệt đẹp cho khu vực.

10 điểm du lịch gây rùng mình nhất thế giới - 4

Cổng địa ngục Námaskarð, Iceland. Đây cũng là một địa điểm cực kỳ nóng nhưng lại có cảnh quan tuyệt mỹ. Đây là một trong những khu vực núi lửa hoạt động mạnh nhất ở châu Âu. Mặt đất rải rác các solfaratas (các hố bùn sôi) và lỗ phun khí. Khách du lịch đến thăm khu vực này được khuyên nên ở lại trên những con đường được đánh dấu rõ ràng.

10 điểm du lịch gây rùng mình nhất thế giới - 5

Công viên quốc gia Tsingy de Bemaraha, Madagascar. Đây là một trong những công viên kì lạ nhất. Toàn bộ khu vực được bao phủ bơi những khối đá vôi nhọn, sắc như dao cạo, có nơi cao tới 120 m. Các khối đá này được hình thành khi bị nước biển ăn mòn. Ngoài ra, nơi đây có tới hàng trăm loài động thực vật không thể tìm thấy ở nơi nào khác trên thế giới. Đây cũng là một trong những địa điểm ít được nghiên cứu nhất vì địa hình quá hiểm trở.

10 điểm du lịch gây rùng mình nhất thế giới - 6

Thị trấn Minqin, Trung Quốc. Nơi đây đã từng là một khu nông nghiệp phát triển tốt nhờ nguồn cấp nước từ con sông Shiyang, nhưng nay đã biến mất do hồ chứa nước khổng lồ được xây dựng 2 thập kỷ trước ở thượng nguồn. Cát sa mạc đã dần lấn vào đất nông nghiệp. Hiện Minqin đã giảm xuống chỉ còn một diện tích rất nhỏ đất màu mỡ, còn các sa mạc vẫn ngày càng mở rộng. Người ta ước tính rằng khu vực này sẽ biến mất hoàn toàn trong thập kỷ tới.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Minh Khánh (theo The Richest) ([Tên nguồn])
Khám phá du lịch Trung Quốc Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN