Khánh Phương: "Tôi không yêu nhiều, mới trải qua 6 mối tình chính thức"

Giọng ca "Chiếc khăn gió ấm" thừa nhận bản thân dễ dàng thích một người khác giới qua vẻ bề ngoài. Song để Khánh Phương chọn yêu thì thật khó. Sau chia tay, anh và tình cũ vẫn làm bạn tốt.

Chưa từng yêu "cá sấu chúa" Quỳnh Nga

- Nhắc đến chuyện tình cảm, khán giả từng biết anh trải qua khá nhiều mối tình với người đẹp, anh nghĩ gì về danh xưng "ông trùm đào hoa" dư luận dành cho mình?

- Có lẽ khán giả đã quá ưu ái và quan tâm đến tôi. Cá nhân tôi rất trân trọng tất cả những người phụ nữ đã trải qua cuộc đời mình, họ quan tâm, chia sẻ và chăm sóc đặc biệt cho tôi. Bản thân không hề coi nhẹ hay xem thường mà luôn xem đó là những điều quý giá trong cuộc sống. Riêng danh xưng ông trùm đào hoa tôi xin nhường lại cho các quý ông khác vì bản thân không dám nhận điều đó. 

- Anh tự cảm nhận ở mình có những điều gì hấp dẫn phụ nữ?

- Tôi không còn ở tuổi trẻ trung nữa nhưng may mắn sở hữu gương mặt hay cười, nói chuyện hài hước, mang niềm vui đến mọi người nên cảm giác bản thân trẻ lâu. Bên cạnh đó, nhiều người bảo tôi có chất giọng dễ lôi cuốn người nghe để chia sẻ. Ngoài ra tôi thấy bản thân khá bình thường, có lẽ mọi thứ đều do chữ duyên. 

Khánh Phương: "Tôi không yêu nhiều, mới trải qua 6 mối tình chính thức" - 1

Khánh Phương cho biết nụ cười và giọng hát của anh dễ chiếm tình cảm của phái nữ

- Yêu nhiều, chia tay cũng nhiều, nhiều khán giả cho rằng anh thuộc típ người không chung tình, anh nghĩ sao về nhận xét này?

- Tôi xin đính chính là không yêu nhiều. Từ hồi đại học đến giờ, tôi chỉ trải qua 6 cuộc tình chính thức. Mỗi cuộc tình tôi quen khoảng hơn 2 năm. Tôi thuộc tuýt người dễ thích một người khác qua nụ cười, nói chuyện có duyên, làn da trắng... Nhưng để yêu thì thực sự là điều khác biệt và cần phải có thời gian tìm hiểu rõ ràng. 

Sau chia tay với người yêu, tôi và họ vẫn làm bạn tốt.

- Chuyện tình cảm ồn ào của anh và "cá sấu chúa" Quỳnh Nga thì thế nào?

- Trước đây tôi và Quỳnh Nga chỉ hợp tác hình ảnh, đi hát cùng nhau, nhận show diễn chung chứ chưa hề từng yêu đương như nhiều lời đồn.

Quỳnh Nga xinh đẹp, dễ thương tất nhiên tôi cảm mến, còn yêu là hai chuyện hoàn toàn khác biệt. Nên cứ xác định như thế cho khoẻ, lời đồn chỉ mãi là lời đồn thôi.

Khánh Phương: "Tôi không yêu nhiều, mới trải qua 6 mối tình chính thức" - 2

Khánh Phương cho biết chưa từng yêu Quỳnh Nga như nhiều lời đồn. Khoảng thời gian 2012 - 2015 cả hai song ca trong khá nhiều ca khúc.

Đi hát không phải kiếm sống hàng ngày

- Sau hit "Chiếc khăn gió ấm", khán giả thấy anh tích cực chạy show mà quên cả việc xây dựng hình ảnh, sản phẩm mới. Có phải việc kiếm tiền rất quan trọng với anh?

- Tâm lý của một người ca sĩ mới nổi, trúng một hit lớn như vậy khiến tôi bị choáng ngợp và quá hạnh phúc. Vì vậy, tôi rất cần một cầu nối, muốn được gần gũi giao lưu với khán giả để cảm nhận sự yêu thương, đón nhận. Tôi chấp nhận mọi lời mời, đi diễn liên tục. 

Tiền chỉ là một phần của vấn đề, niềm đam mê và khao khát lớn hơn thế rất nhiều. Tôi muốn bản thân cảm nhận được sự tung hô, đi đến đâu cũng được khán giả hò reo, cổ vũ, xin chữ ký... Tôi nghĩ nếu một ca sĩ khác đặt vào trường hợp như tôi cũng không dại gì từ chối các lời mời.

Khánh Phương: "Tôi không yêu nhiều, mới trải qua 6 mối tình chính thức" - 3

Sau hit "Chiếc khăn gió ấm", Khánh Phương trở thành ca sĩ đắt show.

- Anh có ba tấm bằng đại học các khoa Ngữ văn Trung Quốc, Báo chí và Luật. Vậy cơ duyên nào khiến anh bén duyên với nghề ca hát?

- Đó là định hướng của gia đình muốn tôi có nền tảng thật tốt, sau này ra xã hội sẽ không thua thiệt bất kỳ ai. Còn về nghề ca sĩ, tôi nghĩ niềm đam mê lớn hơn chữ duyên. Từ nhỏ đến lớn tôi tích cực tham gia nhiều hoạt động ca hát, dần dần niềm đam mê thấm vào máu, khó mà dứt bỏ. 

Thời gian chính thức hoạt động ca hát, đầu tiên tôi tham gia vào một nhóm nhạc. Về sau, mỗi người có hướng đi riêng nên tách ra làm độc lập. Các MV, ca khúc mới mang thương hiệu Khánh Phương ra đời, được khán giả đón nhận, ủng hộ.

- Khán giả từng khá ngỡ ngàng khi biết anh sinh ra trong một gia đình khá bề thế, vậy anh có phải là ca sĩ nhà giàu đi hát?

- Tôi may mắn sinh ra trong một gia đình bố mẹ đều là doanh nhân thành đạt, có đầu óc giỏi về việc kiếm tiền. Song không vì thế mà bố mẹ không chăm lo, quan tâm đến việc học, trưởng thành của con cái. 

Từ nhỏ, tôi được bố mẹ dạy dỗ rất kỹ lượng và cẩn thận. Đó là lý do họ muốn tôi học nhiều, biết nhiều để giúp ích cho bản thân và phục vụ cho xã hội.

Thú thật, tôi đi hát không phải để kiếm sống hàng ngày. Điều này có thể nói là một thuận lợi cho tôi, không tạo một áp lực quá lớn ngay từ đầu là phải được lên sân khấu bằng mọi giá, kiếm thật nhiều tiền. Tôi nghĩ như vậy cũng tốt vì có thể sống trọn đam mê mà không suy nghĩ quá nhiều.

Khánh Phương: "Tôi không yêu nhiều, mới trải qua 6 mối tình chính thức" - 4

Nam ca sĩ bên bố mẹ và anh trai. Sinh ra trong gia đình có điều kiện, Khánh Phương không gặp áp lực kiếm tiền khi đi hát.

- Liên tục chạy show và không có nhiều sản phẩm mới, anh có cảm giác nhàm chán khi hát đi hát lại mấy ca khúc cũ?

- Chiếc khăn gió ấm là hit lớn nhất của tôi nhưng không có nghĩa tôi không còn ca khúc nào khác để khán giả yêu cầu. Trong số đó có thể kể đến như Xin lỗi em yêu; Mưa thuỷ tinh... và gần đây nhất là Em có yêu anh không; Lỗi lầm em mang đi... Tôi vẫn luôn có gắng hết sức có thể cho ra những ca khúc mới chất lượng.

- Những lúc đi diễn ở tỉnh, nước ngoài anh thường đi một mình, tại sao lại có sự cô đơn này?

- Trước đây tôi có quản lý riêng nhưng đã ngưng hợp tác hơn 7 năm. Vì vậy mỗi khi đi diễn xa tôi đều lẻ bóng một mình và có lẽ bản thân đã quen với cảm giác đó. Tôi khác với những ca sĩ khác đi lưu diễn phải có cả ê-kíp, thậm chí cả mấy chục người. 

Từ nhỏ, tôi sống tự lập. Dù thấy hơi cô đơn và trống trải một tí nhưng cũng chẳng sao. Tôi nghĩ số của mình là phải như vậy rồi nên không cảm thấy nặng nề, nhiều khi còn cảm thấy vui vẻ khi được làm việc, mang tiếng hát đến khán giả. 

Nếu đi diễn nước ngoài, tôi sẽ ở nhà người thân quen. Thỉnh thoảng tôi có mẹ đi cùng, bà là người luôn chia sẻ, gần gũi nhất với tôi trong cuộc sống.

Khánh Phương (tên thật Phạm Khánh Phương, SN 1981 tại Sài Gòn) người sáng lập và là cựu thành viên của nhóm nhạc MP5. Sau khi các thành viên trong nhóm tách ra hát đơn, Khánh Phương chính thức bước vào con đường solo từ đầu năm 2006.

MV "Gió đông ấm áp" của Khánh Phương và Quỳnh Nga.

DJ cầm 40 triệu đồng ăn chơi hết mình với bạn trai trong 22 ngày tại châu Âu giờ ra sao?

Gặp nhiều tranh cãi của dư luận về chia sẻ chuyến du lịch châu Âu 22 ngày, tốn chỉ 40 triệu đồng, DJ Quỳnh Nhi vẫn giữ...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phan Trai Úc ([Tên nguồn])
Khánh Phương Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN