Phá án ngày 30 Tết

Đêm 30 Tết, khi những chùm pháo hoa bung tỏa cũng là lúc các trinh sát hoàn tất những lời khai cuối cùng trong bản cung.

Đêm 30 Tết, khi những chùm pháo hoa bung tỏa trên bầu trời cũng là lúc các trinh sát Đội điều tra án xâm phạm nhân thân, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH (PC 45), Công an tỉnh Hải Dương hoàn tất những lời khai cuối cùng trong bản cung. Kẻ thủ ác Nguyễn Thành Vinh, đối tượng gây ra vụ trọng án đặc biệt nghiêm trọng tại huyện Kinh Môn đêm 8/2 đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội…

21h30 ngày 8/2 (tức 28 Tết), chuông điện thoại của Đội điều tra án xâm phạm nhân thân (Phòng PC45) Công an tỉnh Hải Dương đột ngột reo vang. Bên kia đầu máy là thông tin của tổng trực ban Công an tỉnh thông báo về vụ trọng án đặc biệt nghiêm trọng, xảy ra tại một quán Internet địa bàn huyện Kinh Môn.

Thông tin ban đầu xác định nạn nhân là anh Phạm Văn Dũng (SN 1994, trú tại khu 2, thị trấn Phú Thứ, huyện Kinh Môn) bị tử vong do nhiều vết thương trên thân thể…

Chỉ còn hơn một ngày nữa sẽ bước sang năm mới Quý Tỵ, yêu cầu cấp thiết về thời gian không cho phép các trinh sát Đội điều tra án xâm phạm nhân thân được phép chậm trễ. Ngay trong đêm, dưới sự chỉ đạo của Đại tá Cao Ngọc Lan, Phó Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương, các đơn vị nghiệp vụ gồm Phòng PC45, Công an huyện Kinh Môn và Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh đã tổ chức bảo vệ hiện trường, khám nghiệm tử thi và tiến hành thu thập thông tin phá án.

Đến khoảng 24h cùng ngày, các tài liệu thu thập được rất sơ sài: Khoảng 21h cùng ngày, 6 đối tượng bịt mặt bằng khẩu trang, đi trên 2 chiếc xe máy bất ngờ xông vào quán Internet. Các đối tượng dùng dao và dùi cui điện đánh tới tấp 2 thanh niên đang ngồi chơi ở trong quán, trong đó có Dũng.

Bị đánh bất ngờ, Dũng bỏ chạy ra phía sau nhà thì tiếp tục bị các đối tượng truy sát… Ngay khi các đối tượng bỏ đi, mọi người xung quanh tìm kiếm thì phát hiện xác của nạn nhân Dũng, với bốn vết thương trên cơ thể.

Vụ trọng án xảy ra vào thời điểm Tết Nguyên đán đang cận kề khiến việc thu thập tài liệu của các lực lượng nghiệp vụ gặp không ít khó khăn. Vừa động viên, thuyết phục vừa vận dụng các biện pháp nghiệp vụ, đến 1h sáng ngày 9/2, Phòng PC45 và Công an huyện Kinh Môn đã dựng được chân dung 3 đối tượng nghi vấn, trong đó có Nguyễn Thành Vinh.

Tại địa phương, Vinh là đối tượng ngỗ ngược, nằm trong diện quản lý nghiệp vụ của lực lượng chức năng. Anh trai cùng mẹ khác cha của Vinh trước đây cũng liên quan đến một vụ án giết người bằng súng bắn đạn hoa cải, vụ án này do Phòng PC45 Công an tỉnh Hải Dương thụ lý điều tra.

Vậy là ngay trong đêm, một mũi trinh sát dày dạn kinh nghiệm đã có mặt tại huyện Đông Triều (Quảng Ninh) tìm gặp bố, mẹ Vinh. Với sự vận động của cơ quan điều tra, mẹ Vinh đã đồng ý hợp tác, vận động Vinh đến cơ quan Công an đầu thú nếu đối tượng này về nhà.

Biết không thể trốn thoát và được sự vận động của cơ quan Công an, 3h30 ngày 9/2, Vinh đã đến cơ quan Công an đầu thú, khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội: Trước thời điểm vụ án xảy ra khoảng hơn một tuần, Vinh cùng một số bạn đi chơi đã va chạm với nhóm của Dũng, hai bên đã xảy ra xô xát.

Sau khi sự việc xảy ra, nhóm của Vinh muốn gặp Dũng để dàn hòa nhưng lại bị nhóm của Dũng lừa, tiếp tục quây đánh nhóm của Vinh thêm một lần nữa. Sẵn bản tính yêng hùng, lại cay cú bị nhóm của Dũng làm xấu mặt, Vinh quyết tâm trả thù.

Nghĩ là làm, Vinh tập hợp đàn em, khoảng 5 đối tượng đều là những thanh niên mới lớn, thường bỏ nhà đi lêu lổng thực hiện hành vi phạm tội… Vinh là đối tượng trực tiếp gây ra cái chết thương tâm cho nạn nhân Dũng.

Chiều 14/2, trao đổi với phóng viên, lãnh đạo Phòng PC45 Công an tỉnh Hải Dương cho biết, cơ quan CSĐT đang hoàn tất hồ sơ khởi tố Vinh về hành vi giết người, đồng thời làm rõ vai trò đồng phạm của các đối tượng liên quan.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Xuân Mai (Công an Nhân dân)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN