Xác chết bốc mùi trong phòng trọ

Thấy mùi lạ bốc ra từ căn phòng trọ, bà chủ nhà khoét vách nhìn vào, tá hỏa phát hiện xác chết đang trong giai đoạn phân hủy.

Vụ việc được bà Huỳnh Thị Điệp (phường 6, TP. Cà Mau, Cà Mau) phát hiện trưa 7/8.

Công an tỉnh Cà Mau xác định nạn nhân là Lưu Hồng Đông (42 tuổi), một người vô gia cư mắc bệnh hiểm nghèo. Qua khám nghiệm tử thi, cơ quan chức năng Cà Mau xác định bà Đông chết vì bệnh nặng bộc phát.

Theo tường trình của bà Điệp, bà Đông bị bệnh bứu tim, đến thuê trọ điều trị bệnh hơn 2 tháng qua, ít tiếp xúc với những người chung quanh. 4 ngày gần đây, căn phòng bà Đông ở kín cửa, khóa trái. Đến chiều 6/8, những người trọ cùng gần đó phát hiện có mùi hôi thối rất lạ, cứ ngỡ mùi động vật chết ven sông.

“Hửng sáng 7/8, tôi khoét lỗ vách phòng trọ để xem. Qua ánh sáng lờ mờ, tôi muốn điếng người vì thấy bà Đông nằm chết bên trong, 2 mắt bị lòi ra ngoài”, bà Điệp nói.

Cũng theo lời bà Điệp, bản thân bà không biết quê quán bà Đông ở đâu nhưng đến ngày đóng tiền thì có một người đàn ông đến đóng tiền phòng rồi bỏ đi. Thấy nạn nhân bị bệnh nặng nên bà Điệp cũng không hỏi giấy tờ tùy thân cho đến ngày phát hiện bà Đông chết.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nắng Mới ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN