Tử hình kẻ trộm chó đâm chết chủ nhà

Sự kiện: Tin pháp luật

Khi bị chủ nhà phát hiện bắt trộm chó và truy đuổi, Phạm Tuấn Sử (Thanh Hóa) đã vung dao đâm chủ nhà khiến nạn nhân tử vong trên đường đi cấp cứu.

Ngày 30-12, TAND tỉnh Thanh Hóa đã mở phiên xét xử sơ thẩm lưu động tại TAND huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa đối với bị cáo Phạm Tuấn Sử (SN 1990, ngụ xã Thành Lộc, huyện Hậu Lộc) về tội “Giết người” và “Cướp tài sản”; Nguyễn Văn Sỹ (SN 1990, cùng ngụ xã Thành Lộc) về tội “Cướp tài sản”.

Tử hình kẻ trộm chó đâm chết chủ nhà - 1

Hai "cẩu tặc" trong phiên xét xử sơ thẩm lưu động tại huyện Hà Trung

Theo cáo trạng của VKSND tỉnh Thanh Hóa, tối ngày 24-7, Sử gọi điện rủ Sỹ đi câu trộm chó để lấy tiền ăn chơi. Sau đó, cả 2 đã dùng xe máy đi “tìm mồi”. Khi đi, Sử và Sỹ có mang theo dao nhọn, ớt bột, bả chó…

Đến khoảng 20 giờ cùng ngày, hai “cẩu tặc” đến thị trấn Hà Trung (huyện Hà Trung) thả bả chó. Sau một hồi chạy lòng vòng, chúng quay lại thì phát hiện con chó vàng nằm chết bên đường, Sỹ dừng xe lại để Sử xuống lấy “chiến lợi phẩm”.

Lúc Sử đang bỏ con chó vào bao tải thì bị ông Bùi Đức Tuấn (SN 1968, chủ nhà) phát hiện, tri hô. Sử thấy vậy liền vác chó chạy lại chỗ xe máy để tháo chạy, tuy nhiên 2 “cẩu tặc” đã bị ông Tuấn đuổi theo giữ lại.

Bất ngờ, Sử rút dao đâm 1 nhát trúng ngực ông Tuấn. Lúc này, thấy có người dân và công an truy đuổi, Sử chạy trốn lên núi. Còn Sỹ bị một chiến sĩ CSGT Công an huyện Hà Trung khống chế khi đang tháo chạy.

Về phần ông Tuấn, dù đã được người dân nhanh chóng đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng, ông Tuấn đã tử vong sau đó. Kết quả khám nghiệm pháp y cho thấy ông Tuấn chết do sốc mất máu bởi 1 vết thương đâm xuyên phổi.

Với hành vi đặc biệt nghiêm trọng của mình, cộng với việc Sử từng có nhiều tiền án, tiền sự, HĐXX Tòa án nhân dân tỉnh Thanh Hóa đã tuyên phạt Phạm Tuấn Sử “tử hình”, Nguyễn Văn Sỹ 6 năm tù.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Tuấn Minh (Người lao động)
Tin pháp luật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN