Tử hình kẻ sát hại dã man nữ sinh lớp 12 ở Đà Nẵng

Có tình cảm với cô nữ sinh lớp 12 nhưng không được đáp lại, Tân nuôi hận rồi sát hại dã man nạn nhân để trả thù.

Tử hình kẻ sát hại dã man nữ sinh lớp 12 ở Đà Nẵng - 1

Tân trước vành móng ngựa ngày 25.9. 

Ngày 25.9, TAND thành phố Đà Nẵng đã mở phiên toà xét xử lưu động và tuyên phạt Võ Thành Tân (36 tuổi, trú thôn Phước Thuận, xã Hoà Nhơn, Hoà Vang) mức án cao nhất là tử hình về tội “giết người”.  

Tân là đối tượng giết hại dã man em Đặng Thị Kim Ngân, học sinh lớp 12 trường THPT Ông Ích Khiêm, Hoà Vang vì không chấp nhận tình cảm của Tân.

Tại phiên toà, Tân khai, có tình cảm với em Ngân nhưng không được đáp lại nên căm hận, giết em để trả thù. Tân còn khai có quan hệ tình cảm với em Ngân cách đây 2 năm và được em đồng ý. Tuy nhiên HĐXX đã bác bỏ lời khai này của Tân và đưa ra các chứng cứ điều tra chứng minh em N. không chấp nhận tình cảm của Tân, đã nhiều lần báo công can xã về việc Tân nhiều lần đe doạ em.

Sau phần xét hỏi, tranh luận, căn cứ lời khai tại phiên toà cùng quá trình điều tra, HĐXX đã tuyên phạt Tân mức án cao nhất là tử hình và buộc Tân cùng gia đình phải bồi thường cho gia đình bị hại số tiền 100 triệu đồng tổn thất tinh thần, mai táng phí.

HĐXX cũng đã tuyên phạt hai bị cáo Võ Văn Tuấn (44 tuổi- anh ruột Tân) và Trần Nhựt (21 tuổi, cùng trú thôn Phước Thuận, xã Hoà Nhơn, Hoà Vang) mỗi bị cáo 15 tháng tù treo về tội “che giấu tội phạm”.

Hai bị cáo Tuấn và Nhựt mặc dù biết Tân giết hại em N. nhưng không báo với cơ quan chức năng, còn cho Tân tiền, điện thoại bỏ trốn gây khó khăn cho việc điều tra truy bắt.

Như đã đưa tin, do không được đáp lại tình cảm nên vào khoảng 22h tối 17.6, khi em Đặng Thị Kim Ngân (SN 1998, ở thôn Phước Thuận, xã Hoà Nhơn, huyện Hòa Vang, Đà Nẵng) đang nằm xem tivi tại nhà thì bị Tân dùng dao đâm và cứa cổ khiến em tử vong. Lúc này, Ngân đang là học sinh lớp 12 trường THPT Ông Ích Khiêm (Hoà Vang) và đang ôn thi chuẩn bị kỳ thi đại học. Trước khi gây ra án mạng, Tân cũng đã nhiều lần chặn đánh và nhắn tin hăm dọa Ngân

Sau khi gây án, Tân vứt con dao gây án rồi bỏ trốn lên núi Phước Thuận (Hòa Vang). Sau đó xuống núi bắt xe vào Phan Thiết (Bình Thuận) lẩn trốn. Và bị bắt ngay sau khi vừa bước xuống xe.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Quốc Lâm ([Tên nguồn])
Trọng án Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN