Triệt phá đường dây tổ chức đánh bạc hơn 300 tỉ đồng

Qua thời gian theo dõi, các trinh sát Bộ Công an chia thành nhiều mũi bất ngờ đột kích vào các tụ điểm tổ chức đánh bạc quy mô của hai “ông trùm” khét tiếng ở TP Hà Nội và TP HCM.

Ngày 10-1, Cục cảnh sát phòng chống tội phạm về sử dụng công nghệ cao (C50) vừa phối hợp với Cục CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (C45), Bộ Công an triệt phá đường dây tổ chức đánh bạc cực lớn trên mạng internet, thu giữ số tiền hơn 300 tỉ đồng.

Triệt phá đường dây tổ chức đánh bạc hơn 300 tỉ đồng - 1

Công an đọc lệnh khám xét nơi ở của "ông trùm" Lư Vĩnh Lợi (ảnh C.A)

Giữa năm 2016, Bộ Công an nắm được thông tin xuất hiện đường dây tổ chức đánh bạc qua mạng với số tiền lên đến hàng trăm tỉ đồng do La Tùng Thịnh (53 tuổi, ngụ quận 10) và Lư Vĩnh Lợi (53 tuổi, ngụ quận 11) cầm đầu.

Trang mạng này được một công ty ở Philippines quản lý, hoạt động từ năm 2013 với hình thức cá cược casino trực tuyến, thể thao… Chỉ cần thành lập webside và nạp tiền vào tài khoản, người chơi có thể tham gia ăn thua với số tiền rất lớn.

Qua thời gian theo dõi, đêm 9-1, các trinh sát Bộ Công an đồng loạt đột kích vào các tụ điểm ở TP Hà Nội, TP HCM bắt giữ 2 “ông trùm” Thịnh và Lợi cùng một số người liên quan khác.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Sỹ Hưng (Người lao động)
Tin pháp luật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN