Phát hiện “kho” súng, đạn, thuốc nổ trong nhà dân

Sự kiện: Tin nóng Bình Dương

Khám xét hai ngôi nhà ở Bình Dương, lực lượng công an thu giữ nhiều súng, đạn cùng thuốc nổ.

Sáng 30.11, Công an tỉnh Bình Dương cho biết, đang tạm giữ ông Lê Văn Thắng (57 tuổi, ngụ ấp An Mỹ, xã An Điền, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương) và tang vật là 1 khẩu súng quân dụng, hộp chứa đạn, 6,5kg kg thuốc nổ TNT để phục vụ công tác điều tra.

Phát hiện “kho” súng, đạn, thuốc nổ trong nhà dân - 1

Phát hiện “kho” súng, đạn, thuốc nổ trong nhà dân - 2

Phát hiện “kho” súng, đạn, thuốc nổ trong nhà dân - 3

Số vũ khí công an thu giữ nhà ông Lê Văn Thắng

Trước đó, ngày 25.11, Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC45) kết hợp với Phòng An ninh điều tra (PA92) Công an tỉnh Bình Dương và Công an Thị xã Bến Cát khám xét nhà của ông Thắng. Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện 1 khẩu súng Mus (ANRF) do Đức sản xuất (loại súng bắn đạn tiểu liên), 56 viên đạn chưa sử dụng, 32 vỏ đạn, 124 đầu đạn, 9 vỏ đạn được nhồi thuốc và bi, 1 hộp chứa 545 viên bi, 2 chai chứa thuốc phóng (màu đen) 6,5Kg thuốc nổ (TNT).

Cách đó không lâu, vào tối 21.11, Công an tỉnh Bình Dương đã phát hiện số vũ khí quân dụng tại nhà ông Đặng Bùi Thanh Phong (36 tuổi, ngụ ấp An Hoà, xã An Sơn, thị xã Thuận An, Bình Dương). Bước đầu, lực lượng chức năng đã tạm giữ 10 khẩu súng (gồm 4 súng ngắn các loại, 5 súng dài, 1 khẩu súng model 60), 6 ống ngắm, hàng trăm viên đạn và hộp đựng cùng nhiều bộ phận khác của súng và 1 bịch 200 gram nghi là thuốc nổ được cất giấu trong nhà.

Theo Công an tỉnh Bình Dương, thời gian gần đây, chính quyền xã An Sơn nhận được phản ánh về việc tại gia đình ông Phong thường xuyên xảy ra tình trạng bạo lực gia đình. Chiều tối 21. 11, chi hội phụ nữ xã An Sơn kết hợp cùng công an xã tới nhà để vận động, khuyên giải ông Phong không nên đánh đập vợ.

Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện phía trong nhà ông Phong có một khẩu súng thể thao cùng hàng chục viên đạn nên lập tức trình báo cho công an thị xã Thuận An và Công an tỉnh Bình Dương.

Nhận tin báo, khoảng 19h30 cùng ngày, Đại tá Trần Văn Chính, Phó giám đốc Công an tỉnh Bình Dương có mặt tại hiện trường trực tiếp chỉ đạo công tác khám xét và thu giữ số vũ khí quân dụng trên.

Làm việc với cơ quan điều tra, ông Phong khai nhận, khẩu súng thể thao cùng 71 viên đạn là do ông mua của một người chưa rõ lai lịch tại Đồng Nai với giá 8 triệu đồng. Số súng đạn còn lại do một số người quen nhờ sửa chữa.

Hiện số súng đạn trên đang được Công an tỉnh Bình Dương giám định để làm rõ chủng loại. Ông Đặng Bùi Thanh Phong cũng bị tạm giữ phục vụ công tác điều tra.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đ.Thịnh ([Tên nguồn])
Tin nóng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN