Phá ổ cá độ bóng đá trong quán cà phê

Các con bạc đang “làm kèo” trận bóng đá giữa đội Hà Lan và Tây Ban Nha tại quán cà phê KinKin (TP Quy Nhơn, Bình Định) thì bị lực lượng trinh sát Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45) - CA tỉnh Bình Định ập vào bắt giữ.

Sáng 14/6, Thượng tá Trần Cao Hiệp, Phó Phòng PC45 - CA tỉnh Bình Định, cho biết: Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra đang tiếp tục điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý 2 đối tượng Trần Phi Vương (22 tuổi) và Khổng Minh Nhựt (19 tuổi) - cả hai cùng trú khu vực 4, phường Thị Nại, TP Quy Nhơn - về tội “Đánh bạc” và “Tổ chức đánh bạc”.

Phá ổ cá độ bóng đá trong quán cà phê - 1

Phá ổ cá độ bóng đá trong quán cà phê - 2

Nhựt (áo trắng) và Vương (áo đen) tại cơ quan CA.

Trước đó, khoảng 1 giờ sáng ngày 14/6, Vương và Nhựt hẹn nhau đến quán cà phê KinKin để “làm kèo” trận bóng đá giữa đội Hà Lan và Tây Ban Nha. Hai đối tượng đang bàn luận về tỉ lệ ăn thua cá cược thì bất ngờ bị lực lượng trinh sát Phòng PC45 - CA Bình Định ập vào bắt giữ; đồng thời, lực lượng CA thu giữ tại hiện trường gần 10 triệu đồng, 1 xe máy, 3 điện thoại di động, 1 cuốn sổ ghi kèo cá độ bóng đá và 1 laptop.

Theo lời khai nhận ban đầu của Vương và Nhựt, trước thời điểm diễn các trận đấu World Cup 2014, các con bạc tham gia cá cược sẽ tập trung tại quán cà phê KinKin, sau đó thỏa thuận rồi giao tiền cho người cầm cái. Trung bình 1 trận, các con bạc cá cược từ 400.000 đồng đến 1 triệu đồng.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hồng Nhung ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN