Nổ súng khi dự khai trương quán của đại ca Hải Phòng

Sự kiện: Trọng án Hải Phòng

Đến chúc mừng đại ca khét tiếng Hải Phòng khai trương quán karaoke, hai nhóm giang hồ nổ súng làm một người tử vong.

Nổ súng khi dự khai trương quán của đại ca Hải Phòng - 1

Hiện trường vụ bắn nhau. Ảnh: HẢI ĐƯỜNG

Chiều 31-8, lãnh đạo Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hải Phòng thông tin: Đang tiếp tục xác định, truy bắt hai nhóm giang hồ thanh toán nhau bằng súng trước quán karaoke làm một người tử vong.

Theo thông tin ban đầu, khuya 30-8, trước cửa quán karaoke mới mở ở khu vực Quán Toan, quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng xảy ra đánh nhau giữa hai nhóm thanh niên xã Đại Bản, huyện An Dương và nhóm ở phường Hải Triều. Hậu quả là một người trong nhóm phường Hải Triều bị chém trọng thương.

Thấy người của nhóm mình bị chém, Bùi Văn Quý gọi anh trai là Bùi Đình Trọng, nhà ở chợ Quán Toan, cách hiện trường khoảng 400 m ra trợ giúp. Khi Trọng đến nơi, nhóm thanh niên ở xã Đại Bản dùng súng hoa cải bắn thẳng làm Trọng ngã khuỵu. Nạn nhân chết trước khi được đưa vào BV Việt Tiệp cấp cứu.

Theo tìm hiểu của PV, hai nhóm thanh niên đến chúc mừng quán karaoke của đại ca Lê Văn Đ. (Đ. “còi”). Đây là một giang hồ nổi tiếng của Hải Phòng, đang bị truy nã. Đ. cầm đầu băng nhóm giang hồ khu vực Quán Toan, bảo kê cờ bạc, cầm đồ, cho vay và đòi nợ thuê… Khi vào các tỉnh, thành phía Nam mở rộng địa bàn làm ăn, Đ. bị dính lệnh truy nã khi tổ chức đánh bạc bịp, “lột” hàng trăm triệu đồng của một giám đốc doanh nghiệp tại TP.HCM.

Sau đó Đ. trốn sang Campuchia, tiếp tục tổ chức những hoạt động cờ bạc và vươn vòi chỉ đạo đàn em ở Quán Toan hoạt động. Đ. “còi” đứng sau quán karaoke nói trên, vừa về Hải Phòng, đang bị công an truy lùng.

Công an TP Hải Phòng xác định vụ nổ súng trên là trọng án và đang khẩn trương điều tra.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hải Đường ([Tên nguồn])
Trọng án Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN