Nghi can chính vụ hẹn "xử" nhau bằng súng ra đầu thú

Sau hai ngày xảy ra vụ hẹn nhau thanh toán bằng súng, nghi can chủ chốt vụ án đã ra trình diện với cơ quan công an.

Nghi can chính vụ hẹn "xử" nhau bằng súng ra đầu thú - 1

Một trong 4 đối tượng đang tạm giữ tại Công an Quảng Ngãi. Ảnh cơ quan công an cung cấp

Ngày 8-6, Công an Quảng Ngãi, cho biết đã vận động Lê Hữu Phước (27 tuổi, ngụ TP Quảng Ngãi) đến cơ quan công an đầu thú. Phước là nghi can chính đã thuê băng nhóm giang hồ từ Bình Định ra Quảng Ngãi thanh toán nhau đêm 5-6 tại Quảng Ngãi.

Tại cơ quan công an, Phước khai nhận đã thuê băng nhóm từ Bình Định ra Quảng Ngãi để “xử” băng nhóm của Nguyễn Thắng (còn gọi Thắng Cu, ngụ phường Nguyễn Nghiêm, TP Quảng Ngãi). “Cách đây bốn ngày, Thắng Cu cùng đàn em đến nhà tôi đập phá, đòi xông vào nhà chém gia đình tôi nhưng tôi cố thủ bên trong nên bọn chúng không vào được. Tức giận tôi gọi băng nhóm thân hữu ở Bình Định ra giải quyết mâu thuẫn giúp”, Phước khai.

Như báo Người Lao Động thông tin, lúc 22 giờ 30 ngày 5-6 tại đường Trường Chinh, TP Quảng Ngãi xảy ra vụ hẹn nhau thanh toán giữa hai nhóm giang hồ Bình Định và Quảng Ngãi. Qua điều tra, công an xác định nhóm Bình Định có khoảng 40 đối tượng đi trên 6 ô tô (3 xe Inova, 2 xe Fortuner và 1 xe 16 chỗ) đến TP Quảng Ngãi giải quyết mâu thuẫn. Còn băng ở Quảng Ngãi có khoảng 30 đối tượng tham gia, đứng đợi sẵn ở cuối đường Trường Chinh...

Nghi can chính vụ hẹn "xử" nhau bằng súng ra đầu thú - 2

Chiếc xe ô tô mang biển số Bình Định bị công an bắt giữ. Ảnh: T.Trực

Ngay sau khi nhận thông tin báo từ người dân, Công an Quảng Ngãi huy động lực lượng, tổ chức truy bắt được 1 xe ô tô mang biển số 77A-020.07 cùng 4 đối tượng đều ngụ tỉnh Bình Định. Đến rạng sáng 6-6, cơ quan công an tiếp tục chốt chặn bắt thêm 2 đối tượng khác đang đi taxi về Bình Định.

Tại hiện trường vụ hẹn "xử" nhau, cơ quan công an thu giữ một số vỏ đạn, 1 quả lưu đạn cùng nhiều hung khí khác. Hiện cơ quan công an Quảng Ngãi đang tiếp tục điều tra làm rõ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Tử Trực ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN