Nghi án nam thanh niên bị bạn lừa sang Campuchia để tống tiền

Ngày 20.3, Đồn biên phòng Cửa khẩu quốc tế Mộc Bài (Tây Ninh) đã tiếp nhận trình báo của anh Lê Quang Thái (22 tuổi, ngụ thị trấn Thạnh Hóa, tỉnh Long An) về việc anh bị lừa sang Campuchia để tống tiền.

Theo đơn trình báo, thông qua mạng xã hội Ola, anh Thái quen với một người bạn xưng tên Long. Người này cho biết đang kinh doanh cửa hàng điện thoại di động tại TP.HCM.

Ngày 17.3, Long gọi điện thoại cho Thái rủ đi chơi và Thái đồng ý. Chiều cùng ngày, Long đến thị trấn Thạnh Hóa chở Thái đi bằng ô tô hiệu Vios, nói là đi lấy điện thoại về bán, chở Thái theo cho biết. Gia đình Thái cũng đang kinh doanh một số dịch vụ nên Thái đồng ý đi cùng.

“Xe chạy rất nhanh, chỉ hơn 1 tiếng sau là đến cửa khẩu Mộc Bài. Anh Long bảo tôi đưa giấy tờ cho anh giữ để trình cho cơ quan làm thủ tục qua biên giới, tôi không nghi ngờ nên đưa hết.

Sau đó, tôi và anh Long được 2 người xe ôm chở đến khách sạn Thai An (địa chỉ: 008, Phum Bavitkandal, Bavit, Svay Rieng, Campuchia). Đến nơi anh chạy xe ôm lấy phòng 308, kêu tôi vào nghỉ chờ anh Long đi công chuyện. Đến 16h30 chiều, có một thanh niên cao khoảng 1,85m đi cùng với người xe ôm chở anh Long trước đó đến phòng bảo anh Long đánh bài thua 12.000 đô-la, tôi đi chung nên phải chịu 6.000 đô-la thì mới được về.

Hai người này giật 2 điện thoại của tôi và yêu cầu đọc số điện thoại của người thân để gọi về đòi tiền chuộc. Tôi không cung cấp liền bị họ đánh vào mặt, chân. Sau đó, họ tự tìm số điện thoại của cha tôi trên điện thoại và liên tục gọi đòi tiền chuộc” - anh Thái kể.

Nghi án nam thanh niên bị bạn lừa sang Campuchia để tống tiền - 1
Khách sạn Thai An.
Trong chiều 17.3, ông Lê Văn Trí (cha Thái) cho biết liên tục nhận được cuộc gọi từ số +855-976820076 đòi 100 triệu đồng tiền chuộc, nếu không sẽ giết Thái, nên ông đến Công an huyện Thạnh Hóa trình báo.

Sáng 18.3, ông Trí cùng người nhà đem tiền sang Campuchia, anh trai Thái là người trực tiếp giao tiền. Giao tiền xong, đến 9h30 cùng ngày, Thái được thả.

Trao đổi với phóng viên, ông Phước - quản lý khách sạn Thai An - cho biết, nhóm thanh niên đưa Thái vào khách sạn là nhóm khách quen, thường xuyên lưu trú tại đây.

“Ban đầu, họ có đưa chứng minh thư, hộ chiếu. Về sau quen mặt quá nên họ cứ tới lấy chìa khóa và đưa tiền, không cần giấy tờ gì nữa. Khách sạn có trang bị 16 camera an ninh, lắp đặt từ cổng, vào sảnh, bàn lễ tân cho đến từng tầng. Toàn bộ hình ảnh những người đưa Thái vào khách sạn camera còn ghi đầy đủ” - ông Phước nói.

Cũng theo ông Phước, các casino thường nhận “cầm mạng” và giam giữ nạn nhân ngay tại khách sạn trong khuôn viên casino. Riêng khách sạn mà ông làm quản lý không liên quan gì đến casino nên không có khả năng Thái “cầm mạng” để lấy tiền đánh bài.

Trao đổi với phóng viên, Thiếu tướng Phan Chí Thanh - Giám đốc Công an tỉnh Long An - cho biết, do đối tượng không có hành động dùng vũ lực đối với Thái trên lãnh thổ Việt Nam nên không có hành vi bắt cóc. Còn việc gia đình đưa tiền để chuộc con xảy ra ngoài lãnh thổ Việt Nam nên không xác minh được.

"Đã có quá nhiều trường hợp người Việt sang Campuchia đánh bạc rồi "cầm mạng". Trường hợp này, chúng tôi không thụ lý và không giải quyết" - ông Thanh nói.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hữu Danh ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN