Khởi tố đối tượng giết con tin, giấu xác gần biên giới

Thản lấy con dao mang theo trong người đâm hai nhát chí mạng vào nạn nhân. Phát hiện chị Thắm đã chết, Thản dùng chiếc áo khoác lau sạch dấu vết máu trên người nạn nhân.

Chiều ngày 27/11, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Nông đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với đối tượng Vũ Đình Thản (SN1988), trú tại xã Đồng Quan, huyện Gia Lộc, Hải Dương về hành vi giết người cướp tài sản.

Khởi tố đối tượng giết con tin, giấu xác gần biên giới - 1

Nơi tìm thấy xác nạn nhân

Theo hồ sơ điều tra, trong quá trình làm ăn buôn bán, giữa Thản và chị Nguyễn Thị Thắm (40 tuổi, trú tại xã Quảng Trực, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông) đã xảy ra mẫu thuẫn, trong khi đó Thản có nợ  của chị này số tiền 50 triệu đồng. Vì vậy, Thản đã nảy sinh ý định giết chị Thắm để quỵt nợ.

Chiều ngày 10/11, Thản gọi điện rủ chị Thắm đến khu vực đồi Tân Bửu thuộc địa phận xã Quảng Trực huyện Tuy Đức để mua khoai lang. Tại đây chị Thắm cho rằng Thản nợ mình 50 triệu đồng tiền mua phân bón, và một số nợ khác không chịu trả mà còn lớn tiếng xúc phạm nên chị đã dùng tay tát một cái vào mặt Thản.

Bực tức vì bị đánh, Thản liền lấy con dao mang theo trong người đâm hai nhát chí mạng vào người nạn nhân. Phát hiện chị Thắm đã chết, Thản lấy chiếc áo khoác của chị Thắm lau sạch dấu vết máu trên người nạn nhân rồi vứt vào bụi cây, lấy điện thoại và cuốn sổ ghi nợ đi về nhà.

Khởi tố đối tượng giết con tin, giấu xác gần biên giới - 2

Đối tượng Vũ Đình Thản tại cơ quan công an

Đến tối cùng ngày, để che giấu hành vi tội lỗi của mình, Thản lấy sim điện thoại khác nhắn tin cho chồng nạn nhân với nội dung đe dọa tống tiền để đánh lạc hướng cơ quan điều tra. Sau đó, Thản dẫn vợ con bắt xe khách bỏ trốn lên tỉnh Hòa Bình, rồi sang tỉnh Hải Dương.

Đến ngày 19/11, khi Vũ Đình Thản đang bỏ trốn về quê tại huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương thì bị các trinh sát thuộc Phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an tỉnh Đắk Nông và công an tỉnh Hải Dương phối hợp bắt giữ. Ngay trong đêm, đối tượng Thản đã được di lý về Công an tỉnh Đắk Nông để điều tra, làm rõ về hành vi giết người, cướp tài sản.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Ý Nguyên (Infonet.vn)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN