Kéo nhau đi tù vì dùng thẻ tín dụng giả mua vé máy bay

Ngày 14/7, TAND T.P Hà Nội mở phiên xử sơ thẩm vụ án sử dụng thẻ tín dụng giả để buôn vé máy bay do Dương Văn Mách cầm đầu.

Ngày 8/12/2012, tại sân bay quốc tế Nội Bài, Cơ quan Điều tra Công an Hà Nội phối hợp với Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (C50, Bộ Công an) kiểm tra hành chính và phát hiện trên người đối tượng Nguyễn Tiến Minh có 2 thẻ tín dụng giả. Tại cơ quan công an, Nguyễn Tiến Minh khai, tiêu thụ vé máy bay mua bằng thẻ tín dụng giả cho Dương Văn Mách. Hai thẻ tín dụng nói trên dùng để xác thực vé cho 4 hành khách đi máy bay.

Căn cứ vào lời khai của Nguyễn Tiến Minh, cơ quan công an làm rõ và ra lệnh bắt Dương Văn Mách và Nguyễn Công Cẩm về hành vi sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng internet hoặc thiết bị số thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.

Tại cơ quan công an, Dương Văn Bách khai nhận, đã quen Nguyễn Công Cẩm trên mạng Internet. Qua trao đổi thông tin, hai đối tượng này biết, Tổng Công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines) đang phát triển hình thức bán vé máy bay trực tuyến trên mạng Internet. Để kiếm tiền, chúng bàn với nhau cách làm thẻ tín dụng giả để mua vé máy bay của hãng rồi bán lại cho khách với giá rẻ hơn.

Để làm được thẻ giả, chúng phải có thông tin tài khoản cá nhân. Vì vậy, từ tháng 6/2011 đến tháng 12/2011, hai đối tượng này đã mua lại một trang web mua bán thông tin tài khoản để sở hữu hơn 2.000 thông tin của các chủ thẻ ngân hàng chiếm đoạt được (CC "chùa") với giá 2USD/CC.

Ban đầu, Bách dùng số CC "chùa" khai vào mục số tài khoản trong quá trình mua vé máy bay trực tuyến. Nếu tài khoản còn sử dụng được, hãng hàng không sẽ báo thẻ được chấp nhận thanh toán.

Tháng 7/2011, do Tổng Công ty Hàng không Việt Nam có quy định các giao dịch mua vé bằng thẻ tín dụng, khách hàng phải làm thủ tục xác thực tài khoản. Với quy định này, Bách không thể dùng số CC "chùa" khai vào mục số tài khoản trong quá trình mua vé máy bay trực tuyến được nữa. Tuy nhiên, thanh niên 24 tuổi này quay sang tìm cách làm giả thẻ tín dụng của một số ngân hàng để xác thực. Để làm được thẻ tín dụng giả, Bách sử dụng phần mềm đồ hoạ, thiết kế một bản vẽ giống như thẻ Visa và Master in logo của các ngân hàng, rồi mang ra hiệu ảnh thuê in ra bằng giấy ảnh, cắt ghép hai mặt với nhau. Dãy số in trên thẻ có 16 ký tự, trong đó chỉ có 4 số cuối là lấy từ CC "chùa", những số phía trước Bách tự nghĩ ra.

Còn đối với Nguyễn Công Cẩm, biết Bách có hành vi làm giả thẻ tín dụng để mua vé máy bay và có nhu cầu mua phôi thẻ nhựa. Vì vậy, Cẩm  đặt mua 1.000 phôi thẻ nhựa in sẵn logo của một số ngân hàng, sau đó bán lại cho Bách kiếm lời. Bên cạnh đó, Cẩm cũng mua lại thẻ tín dụng giả do Bách sản xuất để đặt vé máy bay. Thanh niên 31 tuổi này sử dụng thẻ tín dụng giả mua 68 mã thẻ, đặt 154 vé máy bay trị giá hơn 300 triệu đồng. Toàn bộ số vé này, Cẩm bán cho khách với giá chỉ bằng 60% giá trị thực.

Liên quan đến vụ án, Nguyễn Tiến Minh, Nguyễn Ngọc Khánh, Nguyễn Anh Hùng và Nguyễn Anh Tú cũng bị bắt giữ để làm rõ vai trò giúp sức, tìm kiếm khách hàng mua vé máy bay do Bách và Cẩm chiếm đoạt được tư thẻ tín dụng giả.

Ngoài ra, Dương Xuân Hùng, Nguyễn Hoàng Dương và Vũ Quang Độ cũng phải chịu trách nhiệm hình sự, vì đã thực hiện việc bán, in phôi thẻ bán cho Bách và Cẩm.

Tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định, trong vụ án Bách giữ vai trò cầm đầu, trực tiếp vào mạng mua CC chùa rồi sử dụng làm thẻ tín dụng giả. Bằng thủ đoạn dùng thẻ tín dụng giả để mua vé máy bay, Bách và đồng bọn đã chiếm đoạt hơn 2 tỉ đồng.

Sau khi xem xét, Hội đồng xét xử tuyên phạt Dương Văn Mách 11 năm tù giam; Nguyễn Công Cẩm 4 năm 6 tháng tù giam. Các bị cáo khác bị tuyên phạt từ 12 tháng tù treo đến 8 năm tù giam.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Bá Quỳnh (Đời Sống & Pháp Luật)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN