Kẻ giết vợ chồng chủ tiệm cầm đồ đối diện án tử

Hung thủ giết hại vợ chồng chủ tiệm cầm đồ ở xã Đông Anh, huyện Đông Sơn (Thanh Hóa) Nguyễn Văn Hải sẽ bị truy tố hình sự tội Giết người, Cướp tài sản và đối diện với hình phạt cao nhất là án tử hình.

Ngày 7/8, Công an tỉnh Thanh Hóa đã công bố kết luận điều tra vụ án mạng kinh hoàng xảy ra vào ngày 1/6, tại xã Đông Anh, huyện Đông Sơn, Thanh Hóa.

Theo đó, vợ chồng ông Lê Sỹ Thưởng (48 tuổi) và bà Lê Thị Loan (47 tuổi) làm nghề cho vay lãi và cầm đồ tại nhà riêng ở thôn 3, xã Đông Anh đã bị đối tượng Nguyễn Văn Hải (30 tuổi) trú tại xã Đông Thịnh (Đông Sơn) giết hại dã man tại nhà riêng hôm 1/6.

Sau khi giết hại vợ chồng ông Thưởng, Hải lấy đi 2 triệu đồng cùng 2 chiếc điện thoại rồi bỏ trốn. Một ngày sau khi gây án, Hải đã bị bắt khi đang trên đường bỏ trốn vào Nam.

Sau thời gian điều tra làm rõ, Nguyễn Văn Hải bị cơ quan cảnh sát điều tra (PC 45, Công an tỉnh Thanh Hóa) đề nghị truy tố về tội Giết người, Cướp tài sản và hình phạt cao nhất tới án tử hình.

Một số bị can có liên quan là Nguyễn Xuân Hà (20 tuổi, em cùng mẹ khác cha với Hải), Nguyễn Thị Hiền (27 tuổi, vợ Hải) và Nguyễn Tài Hoàng (23 tuổi, em con cậu) đã có hành vi giúp sức cho Hải bỏ trốn sau khi gây án nên cũng bị liên quan và cấu thành tội danh Che giấu tội phạm.

Hiện công an tỉnh Thanh Hóa đang hoàn tất hồ sơ để sớm đưa sát thủ Nguyễn Văn Hải ra xét xử.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Quang Tân ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN