Hỗn chiến tại quán ăn đêm, 2 người bị đâm thương vong

Trong lúc hai bên hỗn chiến, Hóa rút dao đâm khiến 2 người trong quán ăn đêm thương vong.

Hỗn chiến tại quán ăn đêm, 2 người bị đâm thương vong - 1

Khu vực xảy ra vụ hỗn chiến 2 người thương vong ở thị trấn Yên Thế được lực lượng chức năng phong tỏa khám nghiệm. (Ảnh: M.Tùng)

Ngày 21.10, ông Lê Văn Long, Trưởng Công an thị trấn Yên Thế, huyện Lục Yên (tỉnh Yên Bái) cho biết, đang điều tra làm rõ vụ đâm 2 người thương vong tại quán ăn đêm ở địa bàn thị trấn Yên Thế.

Thông tin ban đầu, khoảng 4h sáng 21.10, tại quán ăn đêm ở thị trấn Yên Thế, Nguyễn Văn Hóa (SN 1976) đã xảy ra xích mích với anh Lương Trọng Ngư (SN 1980) và một người tên Chung.

Sau đó hai bên xảy ra xô xát, Hóa bất ngờ lấy dao nhọn đâm anh Ngư và anh Chung gục tại quán. Gây án xong, Hóa nhanh chóng bỏ trốn khỏi hiện trường.

Hai nạn nhân được người dân đưa đi bệnh viện cấp cứu nhưng do bị trọng thương nên anh Ngư đã tử vong.

Tiếp nhận thông tin, Công an huyện Lục Yên đã vào cuộc điều tra, truy bắt đối tượng Hóa.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đỗ Tuấn ([Tên nguồn])
Tin pháp luật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN