Hai 9X ngồi tù vì hãm hiếp 'chị hàng xóm'

Mặc dù đáng tuổi con, em nạn nhân nhưng hai hung thủ 9x vẫn nảy sinh ý đồ hãm hiếp người phụ nữ cùng xã.

Ngụy trang để hãm hiếp hàng xóm

Ngày 28/6 vừa qua, TAND huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang đã mở phiên toà xét xử sơ thẩm đối với hai bị cáo Lê Hoàng Nhân (SN 1995) và Lê Hoàng Thiện (1991), cùng trú tại xã Tân Phước Hưng, huyện Phụng Hiệp về tội hiếp dâm. Điều đáng nói là nạn nhân của vụ án này lại là một phụ nữ sinh năm 1972, đáng tuổi mẹ, chị của 2 hung thủ 9x này.

Trước đó, sáng ngày 6/2/2012, chị Phạm Thị N. (SN 1972, trú tại xã Tân Phước Hưng) đến cơ quan công an tố cáo. Theo chị N., vào buổi tối hai ngày trước (4/2), chị đã bị hai tên “yêu râu xanh” siết cổ, khống chế rồi thay nhau hãm hiếp ngay tại khu vườn mía của nhà mình.

Chị N. cho biết, hai yêu râu xanh ra tay vào lúc trời tối, chúng lại đeo khẩu trang, đội nón nên chị không xác nhận được thủ phạm. Tuy nhiên, qua dáng người, quần áo… chị N. nghi ngờ đó là hai thanh niên ít tuổi ở cùng xã với mình. Trong lúc bị hãm hại, người phụ nữ này đã nhanh tay cào xước mặt một trong số hai thủ phạm.

Lộ mặt vì vết xước

Chỉ sau một khoảng thời gian ngắn nhận được đơn tố cáo, cơ quan chức năng huyện Phụng Hiệp đã phát hiện một thanh niên có dấu vết bị cào xước mặt, vết thương chưa kịp lên da non ở xã Tân Phước Hưng.

Hai đối tượng tình nghi lập tức được triệu tập đến cơ quan Công an để lấy lời khai là Lê Hoàng Nhân (SN 1995) và Lê Hoàng Thiện (SN 1991). Tại cơ quan chức năng, về vết trầy xước trên mặt mình, một trong hai hung thủ đã lúng túng, cúi đầu không trả lời được.

Lúc này, vào chiều tối ngày 4/2, Nhân và Thiện đi chơi về ngang ao nuôi cá của gia đình chị N. thì nhìn thấy chị N. đang cho cá ăn một mình. Mặc dù chị N. hơn chúng 23 tuổi nhưng, Nhân vẫn nảy sinh ý định hiếp dâm. Hắn rủ Thiện "tham gia" và ngay lập tức được gật đầu đồng ý.

Để thực hiện hành vi bỉ ổi của mình, Nhân về nhà lấy khẩu trang còn Thiện lấy cái nón để ngụy trang. Đến khoảng 19 giờ cùng ngày, Thiện và Nhân nấp vào đám bạch đàn cách đó khoảng 10 m để đợi “con mồi”.

Khi chị N. đi tới, Nhân dùng vũ lực xông ra khống chế, xiết cổ và kéo vào bờ mía nhà chị N. Bị tấn công bất ngờ, chị N. chống cự quyết liệt để lại 1 vết cào xước trên mặt hung thủ. Trước tình hình đó, Thiện cũng xông vào, lột áo khoác của N. và trói nạn nhân. Sau đó Thiện và Nhân lần lượt thực hiện hành vi đồi bại với người phụ nữ khốn khổ rồi bỏ về nhà.

Được biết, Nhân và Thiện đều là con lớn trong gia đình nông dân, có hoàn cảnh khó khăn, không được học hành. Ngày 28/6 vừa qua, TAND huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang đã mở phiên toà xét xử sơ thẩm. Tại phiên tòa, tòa tuyên phạt bị cáo Lê Hoàng Nhân mức án 5,5 năm tù; bị cáo Lê Hoàng Thiện mức án 6 năm tù và buộc phải liên đới bồi thường cho bị hại tổng số tiền 5 triệu đồng.

Trong tháng 2/2012 tại huyện Phụng Hiệp, Hậu Giang cũng xảy ra một vụ giết người, hãm hiếp gây hậu quả nghiêm trọng. Vụ việc xảy ra vào khoảng 22 giờ ngày 21/2, chị Lê Thị.T.H (18 tuổi, trú tại phường Lái Hiếu, thị xã Ngã Bảy) ngồi tâm sự cùng bạn trai là Cao Văn Bền (trú tại xã Hiệp Hưng, Phụng Hiệp) thì bị 2 thanh niên lao tới đánh và bắt chị H. dẫn đi. Sáng hôm sau, người dân phát hiện xác chị H. nổi lên gần cầu Ngã Bảy.

Hai 9X ngồi tù vì hãm hiếp 'chị hàng xóm' - 1

Hai đối tượng Trọng và Lực (Ảnh: Công an nhân dân)

Hai hung thủ nhanh chóng được xác định là Thái Hoàng Trọng (trú tại Phường Hiệp Thành) và Thái Minh Lực (trú tại xã Tân Phước Hưng, Phụng Hiệp). Tại cơ quan công an, Trọng, Lực thú nhận: tối 21/2, cả hai đã tấn công anh Bền, bắt cóc chị H. định đưa đi làm nhục. Tuy nhiên, chị H. đã phản kháng lại và nhảy xuống sông dẫn đến chết đuối.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo P. Lan (Tổng hợp) ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN