Hà Nội: Cướp cầm gạch chống trả CSGT

Bị CSGT yêu cầu dừng xe sau khi giật túi xách của một cô gái, tên cướp liều lĩnh lao xe vào cảnh sát, sau đó bỏ chạy bộ. Khi bị đuổi bắt, đối tượng gạch chống trả CSGT.

Khoảng 16 giờ ngày 8.1, chị Bùi Thị Nhung (28 tuổi, quê quán Quảng Ninh) đang đi trên đường Âu Cơ (Tây Hồ, Hà Nội) thì bị 2 thanh niên đi xe máy áp sát giật mất túi xách. Mất túi, chị Nhung hô “cướp, cướp".

Hà Nội: Cướp cầm gạch chống trả CSGT - 1

Hai tên cướp bị khống chế đưa về cơ quan điều tra.

Nghe tiếng tri hô đồng thời phát hiện 2 nam thanh niên đang phóng xe máy với tốc độ cao, lạng lách, đánh võng, tổ công tác Đội CSGT số 2 đang làm nhiệm vụ trên đường Âu Cơ đã yêu cầu dừng xe. Nhưng 2 đối tượng vẫn lao thẳng xe vào tổ công tác hòng thoát thân.

Tuy nhiên, bằng các động tác nghiệp vụ, chiến sĩ Đội CSGT số 2 đã dừng được chiếc xe máy và khống chế được 1 đối tượng. Đối tượng còn lại tiếp tục bỏ chạy.

“Vừa bỏ chạy, tên cướp vừa cầm gạch ném về phía tổ công tác, rất may, chúng tôi né được. Khi bị chúng tôi khống chế, khóa tay, tên này vẫn rất hung hăng chống trả”, trung úy Chu Mạnh Dũng, chiến sĩ Đội CSGT số 2 tham gia vây bắt tên cướp kể lại.

Lực lượng CSGT thu giữ từ 2 đối tượng tang vật là một túi xách màu đen, bên trong có 1 điện thoại iPhone và hơn 1 triệu đồng. Kiểm tra cốp xe 2 đối tượng, lực lượng chức năng còn thu giữ một bộ vam phá khóa.

Hà Nội: Cướp cầm gạch chống trả CSGT - 2

Tang vật các đối tượng cướp của chị Nhung.

Đối tượng và tang vật sau đó được Đội CSGT số 2 bàn giao cho cho Công an phường Nhật Tân.

Danh tính đối tượng được xác định là Bùi Tuấn Anh (20 tuổi) và Lê Đình Châu (23 tuổi), thường trú tại Quảng Xương, Thanh Hóa.

Vụ việc đang được Công an quận Tây Hồ điều tra, làm rõ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đỗ Tuấn ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN