Gây án mạng vì "xí" người yêu trong quán nhậu

Trong lúc nhậu, hai thanh niên đều nhận chị Ng. - nhân viên phục vụ của quán - là người yêu của mình nên xô xát, gây án mạng.

Gây án mạng vì "xí" người yêu trong quán nhậu - 1

Bị cáo Y Hiếu tại tòa

Sáng 6-6, xử sơ thẩm, TAND tỉnh Đắk Lắk phạt Y Hiếu Êban (19 tuổi, trú Buôn Mrông A, thị trấn Ea Kar, huyện Ea Kar, Đắk Lắk) 20 năm tù về tội giết người.

Theo cáo trạng, tối 16-12-2015, Y Hiếu, Nguyễn Văn Đại và một người khác đến một quán nhậu ở huyện Ea Kar uống rượu. Tại đây, nhóm của Y Hiếu gặp nhóm Trần Quốc Chỉnh và bốn người khác đang nhậu tại đây nên ráp bàn.

Trong lúc nhậu, Đại và Chỉnh đều cho là chị Ng. - nhân viên phục vụ của quán - là người yêu của mình nên mâu thuẫn, tranh cãi. Đại cầm chai rượu trên bàn ném vào người Chỉnh rồi cả hai lao vào đánh nhau nhưng được bạn nhậu can ngăn. Thấy việc, Y Hiếu rút dao đâm liên tiếp vào người Chỉnh làm anh này tử vong.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đại Dũng ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN